Canon đăng ký bằng sáng chế mới: Tích hợp cảm biến vân tay trên máy ảnh và ống kính

(SHTT) - Theo DPReview, một bằng sáng chế mới đây của Canon cho thấy hãng máy ảnh nổi tiếng Nhật Bản này muốn tích hợp cảm biến vân tay lên các máy ảnh của mình.

Bằng sáng chế mới của Canon tiết lộ hãng đang nghiên cứu một bộ máy ảnh điện tử có xác thực vân tay. Tài liệu này được nộp đơn xin cấp tại Mỹ với số hiệu US20180012061 A1.

Hình ảnh minh họa cho thấy cảm biến vân tay được đặt ở cả thân máy lẫn ống kính. Trên thân máy, cảm biến nằm ở báng cầm còn trên ống kính, cảm biến nằm ở gần các nút điều chỉnh OIS. Cả hai đều được bố trí ở các điểm dễ dàng cho người dùng với tay thao tác.

 Vân tay trên thân máy nằm ở báng cầm. 
 Vị trí đặt vân tay trên ống kính. 

Theo đó, cảm biến vân tay trên máy ảnh Canon có thể được tùy biến như bất kỳ nút Custom Function nào, cho phép bạn sử dụng các ngón tay khác nhau để điều khiển tự động lấy nét, ổn định hình ảnh, hoặc đơn giản là quét vân tay để chụp ảnh.

Các nhiếp ảnh gia chỉ cần sử dụng ngón tay của mình để có thể tuỳ chỉnh các cài đặt máy. Việc lưu và gọi các cài đặt của cá nhân sẽ trở nên dễ dàng hơn cho phép các nhiếp ảnh gia có thể dùng chung một máy ảnh, chia sẻ nhiều hơn.

 

Xét về tính năng bảo mật, cảm biến vân tay này có thể được sử dụng để khoá hoàn toàn bộ máy ảnh của bạn, hoặc thậm chí là chỉ cho phép một số người đã được đăng ký vân tay mới có thể sử dụng thiết bị.

Công nghệ này hứa hẹn sẽ được sử dụng rộng rãi trong các hãng sản xuất thiết bị nói chung nếu mang tính khả thi cao.

Linh Giang