Sáng chế tai nghe VR iPhone của Apple

(SHTT) - Ngày 15/3, công ty đã được cấp bằng sáng chế mới cho hệ thống hiển thị được điều khiển từ xa để chứa iPhone.

 Sáng chế tai nghe VR iPhone của Apple

Cách tiếp cận của công ty khổng lồ này đối với công nghệ thực tế ảo (VR) đã thận trọng hơn so với các công ty khác như Google và Samsung, vốn đang lấn sâu vào sự phát triển của nền tảng người tiêu dùng thực tế. Nhưng điều đó không có nghĩa là Apple không dự tính một ngày nào đó trong tương lai có thể chiếm lĩnh thị trường khi thời gian "chín muồi".

Bằng sáng chế mô tả một nền tảng thực sự kết nối. iPhone sẽ được tích hợp vào headgear thông qua cổng hoặc một số phương pháp kết nối khác để hai thiết bị riêng biệt có thể hoạt động tốt hơn với nhau.

 

Vì đây chỉ là một bằng sáng chế, nên không có thời gian cho việc phát hành hoặc thậm chí phát triển bộ Apple VR. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy một điều tương tự từ công ty - thiết kế này là phần tiếp tục của một bằng sáng chế khác từ năm 2010, và một phiên bản khác của màn hình hiển thị đầu tiên đã xuất hiện sau khi bị USPTO từ chối năm 2014.

 

Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook tin rằng tăng cường thực tế (AR) có thể là công nghệ thực nghiệm lớn tiếp theo.

Phạm Thiện