Sự đối lập giữa Apple và Google khi sáng chế

(SHTT) - Đây là những hình ảnh so sánh khác biệt trong sự kết nối giữa “hai gã công nghệ khổng lồ” - Apple và Google.

Những hình ảnh này được tạo ra bằng cách liên kết các phân tích trên trang Periscopic (do trang Co.Design ủy quyền), dựa trên việc thu thập hồ sơ bằng sáng chế trong một thập kỷ gần đây nhất của hai công ty.

 

Trong đồ thị của Google, những người sáng lập như Larry Page và Sergey Brin không xuất hiện nhiều.

 

Nhưng với Apple, đồ thị có hạt nhân trung tâm là lãnh đạo. Nhà sáng lập Apple Steve Jobs là một đại diện, cũng như các nhà thiết kế chính Jony Ive và đồng đội của mình.

 

Nhà phân tích dữ liệu của Periscopic ,Wes Bernegger, viết: "Trong 10 năm qua, Apple đã sản xuất 10,975 bằng sáng chế với một đội ngũ 5,232 nhà phát minh, còn Google là 12.386 với 8888 người. Qua đó có thể thấy: Đối với Apple, đây là một hệ thống từ trên xuống, có người điều khiển. Còn Google thì độc lập hơn”.

Theo Bernegger, mặc dù bên ngoài của 2 đồ thị đều có vẻ bình thường, nhưng chúng không đầy đủ dữ liệu. Bên trong những bức tường của Apple, có nhiều "sự kết nối và hợp tác" hơn Google. "Số lượng trung bình của các nhà phát minh tham gia vào một bằng sáng chế của Apple là 4.2, còn Google là 2.8”.

Phạm Thiện