Vốn hóa vượt Vinamilk, Vingroup giúp tỷ phú Nhật Vượng vươn lên hạng 282 người giàu thế giới

(SHTT) - Cổ phiếu VIC liên tục thăng hoa giúp Vingroup soán vị trị của Vinamlik trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán. Tài sản của ông Vượng cũng tăng thêm 200 triệu USD.

Trong phiên giao dịch ngày 30/3, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 1,9% và chính thức đạt đỉnh 117.200 đồng/cổ phiếu. Mức tăng này giúp VIC đóng góp 0,183% vào tổng mức tăng 0,64% của chỉ số VN-Index.

Đáng chú ý, đỉnh giá mới của VIC đã giúp vốn hóa của Vingroup tăng thêm gần 6.000 tỷ hiện đạt mức 309.139 tỷ đồng, tương đương 13,6 tỷ USD. Lần đầu tiên, doanh nghiệp của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượn soán ngôi của Vinamilk có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán tính hết quý I/2018.

Đà tăng của cổ phiếu này giúp khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng liên tục tăng nhanh. Việc nắm giữ hơn 723,96 triệu cổ phiếu, tương đương 27,45% tài sản của ông Vượng đã tăng thêm 1.593 tỷ đồng chỉ một ngày. Tính từ đầu tuần này (26/3) đến nay, ông Vượng đã kiếm thêm 5.575 tỷ từ đà tăng của VIC.

Vốn hóa vượt Vinamilk, Vingroup giúp tỷ phú Nhật Vượng vươn lên thứ hạng 282 người giàu thế giới.

Theo cập nhật mới nhất của tạp chí Forbes, chỉ trong 3 ngày từ 27/3 đến 30/3, khối tài sản ròng của ông Vượng đã tăng thêm 200 triệu USD, hiện đạt mức 6,3 tỷ USD.  Hiện vị tỷ phú USD Việt nay thăng hạng thêm 14 bậc và đứng ở vị trí 282 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới 2018 của Forbes.

Trước đó, tài sản của ông Vượng đạt 6,1 tỷ USD (tính tới ngày 26/3). Sở hữu khối tài sản kếch xù, ông Vượng chính thức vươn lên thứ hạng 296 người giàu nhất hành tinh của Forbes,  bỏ xa nhiều doanh nhân tên tuổi thế giới như ông “vua kính mắt” châu Âu - Guenther Fielmann, CEO Tập đoàn Cargill - Whitney MacMillan, tỷ phú Ấn Độ Kushal Pal Singh…

 

Khuê Minh (T/h)