Sáng chế thiết bị theo dõi sức khỏe bệnh nhân tim mạch SensiVest

(SHTT) - Sáng chế mang tên SensiVest của công ty Sensible Medical, Israel được xem là bước tiến mới của y học, giúp giảm 87% trường hợp bệnh nhân tim mạch tái nhập viện bởi nó giúp theo dõi sức khỏe bệnh nhân để các bác sĩ có thể đưa ra phương pháp điều trị kịp thời.

Được biết số lượng người bị tim mạch trên thế giới ngày càng tăng, đặc biệt số lượng bệnh nhân phải tái khám đã chiếm hơn phân nửa số bệnh nhân suy tim điều trị.

 Sáng chế thiết bị theo dõi sức khỏe bệnh nhân tim mạch SensiVest

Theo thống kê của Trường Đại học Bang Ohio, Hoa kỳ thì chỉ trong vòng 6 tháng từ khi được ra viện, phân nửa số bệnh nhân điều trị suy tim phải nhập viện trở lại do sự tích tụ dịch lỏng trong phổi. Để khắc phục được điều này, giúp các bệnh nhân tim mạch nhanh hồi phục hơn thì mới đây Công ty Sensible Medical của Israel đã sáng chế ra một thiết bị giúp giám sát sức khỏe bệnh nhân mang tên SensiVest. Hiện tại công nghệ này đang được thử nghiệm đầu tiên ở Bang Ohio.

Các nhà khoa học đã dựa trên công nghệ quân sự ứng dụng radar nhìn xuyên tường để sáng chế ra thiết bị này chính vì vậy SensiVest đã phát ra sóng vô tuyến từ tấm phía trước, đi xuyên qua ngực của bệnh nhân và vào bộ phận thu sóng ở tấm phía sau lưng.

 Bệnh nhân bị tim mạch sẽ được phát hiện các vấn đề sớm hơn

Chính nhờ tác động của sóng khi đi xuyên qua phổi mà các bác sĩ có thể xác định được lượng dịch lỏng trong phổi của bệnh nhân. Sau đó, những thông số này lại được truyền đến hệ thống server điện toán đám mây. Trong phòng làm việc, các bác sĩ có thể truy cập và theo dõi các thông số này.

Như vậy có thể thấy SensiVest giúp theo dõi sức khỏe bệnh nhân và phát hiện được ra vấn đề trước khi họ xuất hiện các triệu chứng, từ đó mà các bác sĩ có thể nghiên cứu được phương pháp điều trị hợp lý cho bệnh nhân.

 Tác động của SensiVest

Các khảo sát mới đây cũng cho thấy rằng việc sử dụng SensiVest giúp làm giảm 87% trường hợp bệnh nhân tim mạch tái nhập viện, đây được xem là thành tựu lớn của y học.

PV