Sáng chế máy bay không người lái hình con chim

(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại BMT Defense Services và Đại học Bristol ở Anh đã chế tạo một UAV (máy bay không người lái) có cánh máy bay giống cánh chim.

Nhóm nghiên cứu tin rằng chiếc máy bay của họ có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ như chữa cháy hoặc vận chuyển các gói hàng.

Khi những con chim hạ cánh, chúng sẽ từ từ bay xuống ở độ cao thấp và tiếp đất bằng đôi cánh. Chiếc máy bay của BMT cũng vậy, nhờ có cánh morphing mới, chúng có thể tạo ra một khoảng thời gian chuyển động để cho phép máy bay cuộn. Với khả năng cơ động cao như vậy, các nhà nghiên cứu đã hình dung ra tương lai của những chiếc UAV, chúng có thể dễ dàng bay qua các môi trường đô thị, tránh các cột đèn đường và dây điện.

Phạm Thiện