Sáng chế loại vải hydrogel bền gấp 5 lần thép

(SHTT) - Các nhà khoa học đã tạo ra một loại vật liệu hydrogel mới, được gia cố với sợi, bền hơn thép cacbon đến 5 lần nhưng vẫn dễ dàng uốn cong và co dãn.

 Sáng chế loại ‘vải’ hydrogel bền gấp 5 lần thép

Từ lâu, tổ tiên loài người đã biết kết hợp hai loại vật liệu khác nhau để tạo sự bền chắc như rơm và bùn là hai loại vật liệu mềm, nhưng khi trộn với nhau có thể tạo ra gạch cứng.

Và mới đây, loại vải mới do các nhà khoa học chế tạo cũng có thể được sử dụng làm nền tảng cho sản xuất dây chằng và gân nhân tạo, giúp chữa lành các vết thương cơ thể, ứng dụng trong sản xuất hay thời trang.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Hokkaido ở Nhật Bản đã phát triển loại vật liệu mới này, gọi là sợi gia cố mềm hỗn hợp (hay FRSC), bằng cách kết hợp hydrogel chứa hàm lượng cao nước và sợi thủy tinh.

"Vật liệu mới này có nhiều ứng dụng tiềm năng vì độ bền và tính linh hoạt cao”, Jian Ping Gong - một trong những nhà nghiên cứu cho biết.

Ý tưởng này xuất phát từ mong muốn tạo ra một siêu vật liệu, kết hợp những phần tốt nhất của những nguyên liệu thường thấy trong tự nhiên. Căn cứ vào đó, các nhà khoa học đã tạo ra vật liệu có khả năng chịu tải lớn và chống đổ gãy – là những điểm trội nhất của hydrogel, kết hợp với tính dẻo dai và bền bỉ của thủy tinh.

Khi được kết hợp, các nguyên tử sẽ hút nhau, trao đổi các hạt điện tích, khiến những đặc tính trội của hai loại vật liệu sẽ được hòa trộn và trở nên tối ưu.

Phương pháp này sẽ được áp dụng để tạo ra loại cao su mới trong nghiên cứu kế tiếp.

Phạm Thiện