Sáng chế đột phá của Nam Phi: Thiết bị cách ly bảo vệ bác sĩ chống dịch Covid-19

(SHTT) - Một thiết bị cách ly nhỏ gọn mang tính đột phá do các nhà khoa học Nam Phi sáng chế ra đã giúp các bác sỹ tuyến đầu giảm nguy cơ bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong khi tiến hành chăm sóc và chữa trị bệnh nhân COVID-19 ngay tại giường bệnh.

Được biết, thiết bị này có cấu tạo hình hộp từ vật liệu mica trong suốt, thiết bị mang tên Intubox sẽ che phủ toàn bộ diện tích từ vai đến đầu bệnh nhân trong khi vẫn có những lỗ hổng cần thiết đủ để nhân viên y tế đưa tay vào bên trong thực hiện các thao tác chữa bệnh. Tấm chắn mica của Intubox sẽ đóng vai trò ngăn chặn virus lây lan từ bệnh nhân sang các nhân viên y tế.  

Có giá thành phẩm khoảng 200 USD/chiếc, đây là sản phẩm được hợp tác thiết kế bởi đội ngũ kỹ sư tập đoàn hàng không vũ trụ Paramount Group và các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Charlotte Maxeke Academic tại thành phố Johannesburg.

 Sáng chế đột phá của Nam Phi: Thiết bị cách ly bảo vệ bác sĩ chống dịch Covid-19

Theo tiến sĩ Feroza Motara, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Charlotte Maxeke Academic, nhóm thiết kế đang lên kế hoạch cung cấp rộng rãi bản quyền sản xuất Intubox trên toàn cầu sau khi nhận được sự quan tâm đông đảo từ nhiều quốc gia trên thế giới cũng như từ cộng đồng y khoa quốc tế.

Ngoài dùng trong công tác chữa trị COVID-19, tiến sĩ Motara cho biết Intubox còn phù hợp cho việc điều trị các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như Ebola và bệnh lao phổi kháng thuốc.

Mới đây, các nhà khoa học Iran cũng đã nghiên cứu và sáng chế ra thiết bị giúp phát hiện người nhiễm COVID-19 từ khoảng cách 100m. Thiết bị này đã được thử nghiệm trong nhiều bệnh viện khác nhau và cho tỷ lệ kết quả thành công lên tới 80%.

Cụ thể, ngày 15/4, lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã chế tạo thành công một thiết bị thông minh có khả năng hỗ trợ tốt trong việc chẩn đoán và phát hiện nhanh SARS-CoV-2 từ xa.

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, phát biểu tại sự kiện ra mắt sản phẩm, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami cho biết các chuyên gia của lực lượng này đã nghiên cứu và phát triển thiết bị trên.

Thiết bị chẩn đoán này có tính chính xác cao, do đó, có thể không cần tiến hành thêm xét nghiệm lấy máu. Thiết bị này có thể phát hiện người nhiễm virus trong vòng 5 giây với việc tạo ra một từ trường tại khu vực có bán kính 100m.

Ngoài khả năng phát hiện người nhiễm virus SARS-CoV-2, thiết bị thông minh này cũng được sử dụng phục vụ mục đích khử trùng các bề mặt. Tuy nhiên, cơ chế vận hành và cấu tạo của thiết bị không được công bố.

Hạ Vi