Qũy đầu tư ngoại vừa "tháo chạy", Công ty chứng khoán chi trăm tỷ vào Vinasun

(SHTT) - Với giá 13.900 đồng/cổ phiếu, HSC đã phải chi khoảng 100 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn tại Vinasun. Như vậy, hiện HSC trở thành cổ đông lớn thứ 3 tại VNS.

Qũy đầu tư ngoại vừa "tháo chạy", Công ty chứng khoán chi trăm tỷ vào Vinasun

Mới đây, Công ty chứng khoán TP HCM (HSC) đã công bố thông tin mua 7,2 triệu cổ phiếu (10,6% vốn điều lệ) của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã CK: VNS). Giao dịch được thực hiện ngày 25/5, trùng với thời điểm xuất hiện giao dịch thỏa thuận 7,2 triệu cổ phiếu VNS trên HoSE.

Với giá 13.900 đồng/cổ phiếu, HSC đã phải chi khoảng 100 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn tại Vinasun. Như vậy, hiện HSC trở thành cổ đông lớn thứ 3 tại VNS, đứng sau ông Đặng Phước Thành, Chủ tịch công ty sở hữu gần 25% và tổ chức khác là Tael Two Partners Ltd nắm giữ 18,3%.

Trước đó, tình hình kinh doanh không hiệu quả dẫn đến việc lỗ nặng tại Vinasun, tổ chức Government of Singapore (GIC) đã thông báo về việc thoái vốn toàn bộ tại công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun – Mã: VNS).

Theo đó, quỹ này không còn nắm giữ cổ phiếu nào của Vinasun. Cụ thể, GIC đã bán ra toàn bộ 5,4 triệu cổ phiếu VNS, tương ứng chiếm 7,96% vốn của công ty Vinasun vào ngày 25/5.

GIC đầu tư vào Vinasun từ cuối tháng 8/2014 với giá trị khoảng 200 tỷ đồng (tương đương 45.000 đồng mỗi cổ phần). Sau gần 4 năm, GIC đã phải cắt lỗ với mức giá thỏa thuận chỉ 14.400 đồng/cổ phiếu, tương đương khoản lỗ 120 tỷ đồng.

Việc quỹ đầu tư ngoại GIC thoái vốn khỏi Vinasun diễn ra trong bối cảnh hãng taxi truyền thống này gặp không ít khó khăn khi có sự cạnh tranh quyết liệt của loại hình “taxi công nghệ”.

Tính riêng quý 1 vừa qua doanh thu thuần của Vinasun đạt chưa đến 490 tỷ đồng, giảm sâu đến 55% so với cùng kỳ, mảng kinh doanh vận tải hành khách chỉ bằng 1/5 cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cả quý đạt 11,6 tỷ đồng, bằng 21% lợi nhuận đạt được quý 1 năm ngoái.

Linh An (t/h)