Bình Dương: Nghi án chồng thiêu vợ rồi treo cổ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh

(SHTT) - Khi phát hiện 1 cháu bé đi một mình ngoài đường tại một lô cao su thuộc phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát. Nhiều người dân đã lại gần hỏi chuyện thì cháu bé òa khóc, nghẹn ngào nói cha treo cổ tự tử phía trong lô cao su.

Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ bị dốt. Ảnh:  Pháp Luật TP.HCM

Chiều 26/3, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều 26/3, người dân phát hiện 1 cháu bé đi một mình ngoài đường tại một lô cao su thuộc phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát. Khi được người dân hỏi thăm thì cháu bé òa khóc, nghẹn ngào nói cha treo cổ tự tử phía trong lô cao su.

Khi người dân vào lô cao su gần đó kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đang trong tư thế treo cổ. 

Nhận tin báo, Công an đã có mặt phong toả hiện trường thu thập dấu vết để điều tra. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh do người đàn ông trên để lại với nội dung đã giết vợ đốt xác rồi sau đó treo cổ tự tử.

Lực lượng chức năng đi tìm kiếm xung quanh hiện trường thì phát hiện thi thể một phụ nữ bị cháy đen ở khu đất trống gần đó.

Công an nhanh chóng xác định hai nạn nhân là vợ chồng, chồng tên là Nguyễn Thanh Vũ (32 tuổi, quê Đắk Nông) và vợ là Lê Huyền Diệu (29 tuổi, quê Bình Định).

Được biết hai vợ chồng nạn nhân có một con trai bốn tuổi, cả hai làm công nhân trên địa bàn tỉnh, thời gian gần đây thường xuyên xảy ra cãi vã.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Loan Hoàng (t/h)