Cận Tết, liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu, động vât trái phép

(SHTT) - Vào những ngày giáp Tết, Công an Bắc Giang liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu, động vật trái phép.

Khoảng 10h ngày 23/1, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Giang trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Tân Thịnh (huyện Lạng Giang) đã phát hiện ô tô khách 16 chỗ chạy hướng Lạng Sơn – Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tang vật gồm 7 cá thể cầy, 2 cá thẻ dúi nâu được giấu trên xe khách.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 7 cá thể cầy và 2 cá thể dúi nâu. Lái xe Lành Văn Phu (59 tuổi, ở Lạng Sơn) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Toàn bộ tang vật cùng phương tiện được cơ quan công an bàn giao Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang tiếp tục xác minh làm rõ.

Chiều 18/1,  Tổ công tác (Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Giang) làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quang Thịnh (huyện Lạng Giang), phát hiện xe ô tô con 7 chỗ chạy hướng Lạng Sơn – Hà Nội do Lê Văn Chiến (43 tuổi, ở huyện Lạng Giang) điều khiển.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện nhiều loại thực phẩm (dầu hào, tương ớt, rượu, hoa quả sấy khô, bánh kẹo...) không rõ xuất xứ.

 Số lượng lớn thực phẩm (dầu hào, tương ớt, rượu, hoa quả sấy khô, bánh kẹo...) không rõ xuất xứ.

Làm việc với Nhà chức trách, tài xế không không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Toàn bộ tang vật đã bị thu giữ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiều cùng ngày, Tổ tuần tra (Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Giang) làm nhiệm vụ trên Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, qua địa phận xã Song Khê (Tp Bắc Giang) cũng phát hiện xe khách chạy hướng Bắc Giang – Hà Nội do Lê Xuân Khuy (44 tuổi) cùng phụ xe là Lê Xuân Hiện (29 tuổi) cùng trú tại Hải Dương điều khiển.

Xe khách vận chuyển pháo hoa bị bắt giữ.

Kiểm tra xe, tổ công tác 8 kg pháo hoa được đựng trong thùng xốp dán kín. Tang vật sau đó được bàn giao cho Công an TP Bắc Giang thụ lý giải quyết .

Trước đó, Công an Bắc Giang phát hiện xe taxi 4 chỗ do Nguyễn Minh Chiến (49 tuổi, ở Lạng Sơn) điều khiển qua địa phận xã Quang Thịnh (huyện Lạng Giang).

Xe taxi vận chuyển pháo lậu bị bắt quả tang.

Thời điểm kiểm tra, trên xe giấu 32 kg pháo nổ và pháo hoa được đựng trong các túi bóng đen và quấn trong chăn.

Hiện, toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Công an huyện Lạng Giang thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

PV