Thủ tướng Syria bị sa thải giữa chiến sự ác liệt

Thủ tướng Syria Riad Hijab vừa bị sa thải không rõ lý do, giữa lúc chiến sự ở quốc gia Trung Đông đang ngày một ác liệt.

Theo AFP, giám đốc của tổ chức theo dõi nhân quyền Syria có trụ sở tại London, ông Rami Abdel Rahma, nói rằng ông Hijab đã bỏ trốn, trong khi một số nhóm khác thì nói ông này đã đào ngũ, gia nhập phe đối lập. Nếu tin này được xác nhận thì ông Hijab sẽ là quan chức cao cấp nhất trong chính phủ Syria đào ngũ kể từ khi bắt đầu xảy ra cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này cách đây 17 tháng.

Ông Riad Hijab, 46 tuổi, nguyên là Bộ trưởng Nông nghiệp Syria, được Tổng thống Bashar al-Assad chỉ định làm thủ tướng cách đây hai tháng.

Đài truyền hình Syria cho hay nước này ngay lập tức đã chỉ định phó thủ tướng Omar Ghalawanji làm thủ tướng tạm quyền thay ông Hijab. Nguồn tin của chính phủ Syria tuyên bố việc bổ nhiệm này là nhằm cơ cấu lại bộ máy chính trị.

Thông tin về việc thay thế thủ tướng xuất hiện trong bối cảnh quân đội Syria vừa khởi động trận chiến quyết định ở thành phố Aleppo, sau khi giành lại quyền kiểm soát thủ đô Damacus từ chiều 4/8. Tuy nhiên, theo các nguồn tin mới nhất, chiều 6/8, tại Damacus vẫn xảy ra các vụ tấn công lẻ tẻ, trong đó điển hình nhất là vụ đánh bom nhằm vào trụ sở đài truyền hình quốc gia.

Lo ngại tình trạng xấu đi nhanh chóng tại Syria, Iran sẽ chủ trì một cuộc họp tham vấn về Syria vào ngày 9/8 tới với sự tham dự của 12 ngoại trưởng trong khu vực.