Facebook vẫn bí mật bán thông tin người dùng cho các công ty khác

(SHTT) – Facebook tiếp tục lún sâu vào bê bối làm rò rỉ thông tin khách hàng sau khi có thêm báo cáo tuyên bố rằng công ty này đang thực hiện “các giao dịch đặc biệt” cho phép các công ty khách truy cập vào dữ liệu của người dùng kể cả sau những thay đổi về chính sách bảo mật từ năm 2015.

Theo thông tin từ tờ The Wall Street Journal, Facebook đã tạo ra các “danh sách trắng – Whitelist” với Nissan và Ngân hàng Hoàng gia Canada cùng nhiều công ty khác. Các nguồn tin cũng cho rằng Facebook đã chia sẻ các dữ liệu khác liên quan tới người dùng như các liên kết bạn bè hay số điện thoại liên hệ của những người có trong list friend của người dùng.

 

Báo cáo của The New York cũng cho thấy, Facebook đã từng tuyên bố rằng công ty này có thỏa thuận chia sẻ dữ liệu người dùng với 60 công ty khác nhau trong lĩnh vực công nghệ, trong đó có cả những ông lớn như Google, Microsoft, Apple, Amazone và Samsung trong suốt 10 năm. Nhiều thỏa thuận trong số đó vẫn còn có hiệu lực và một số hợp đồng mới chỉ kết thúc vào tháng 4/2018 vừa qua.

Một điều có thể gây phẫn nộ đối với các khách hàng của Facebook đó là hãng này từng khẳng định các thông tin được chia sẻ với bên thứ 3 do có sự đồng ý của chính khách hàng.

 

Các thông tin mới bùng nổ lại tiếp tục làm người dùng Facebook một lần nữa phải cân nhắc lại sự tín nhiệm dành cho Mark Zuckerberg và Facebook.

Bê bối làm rò rỉ thông tin của 87 triệu người chưa kịp lắng xuống thì các vấn đề khác lại tiếp tục được khui ra, liệu rằng lần này Facebook có thể tránh khỏi một phiên chất vấn khác tại Ủy ban Thương mại và Tư pháp Hoa Kỳ? Liệu rằng người dùng có thể tiếp tục đặt lòng tin vào Facebook?

Kiều Ân