Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) hôm qua đã ra thông báo buộc tội Elizabeth Homes và cựu giám đốc của Theranos - Ramesh "Sunny" Balwani lừa đảo quy mô lớn. Cả hai đã nói dối các nhà đầu tư về công nghệ của công ty để huy động vốn.
SEC cáo buộc startup nổi tiếng và 2 nhà lãnh đạo là Holmes và Balwani đã có những bài thuyết trình sai sự thật để thu hút hơn 700 triệu USD của các nhà đầu tư, đưa định giá của công ty lên 9 tỷ USD.
Với cáo buộc trên, Holmes bị phạt 500.000 USD, giao nôp 19 triệu cổ phiếu và bị cấm làm giám đốc của một công ty đại chúng trong vòng 10 năm. Ngoài ra, cô buộc phải từ bỏ quyền điều hành công ty do mình sáng lập. Còn với trường hợp của Balwani, SEC sẽ đưa trường hợp này lên tòa án liên bang ở San Francisco.
Holmes thành lập Theranos vào năm 2003 khi mới 19 tuổi và hoạt động trong lĩnh vực chế tạo thiết bị thử máu. Cô đã bỏ ngang Đại học để tập trung cho hãng xét nghiệm máu này. Theranos từng được coi là bước đột phá trong ngành, do có các phương pháp xét nghiệm được quảng cáo chính xác, chi phí rẻ và chỉ cần vài giọt máu.
Elizabeth Holmes cũng từ nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới năm 2015 với tài sản 4,5 tỷ USD thành tay trắng năm 2016 trong danh sách của Forbes.
- Ô tô 'hot' tháng 3/2018: Mitsubishi giảm giá kịch sàn mẫu Pajero gần 170 triệu đồng
- Kết quả Vietlott: 10 người ‘ẵm hụt’ Jackpot 314 tỷ đồng của Vietlott
- Vụ khách mất bạc triệu mua đồng hồ tại Xwatch bị chết máy: Bỏ túi cách nhận biết đồng hồ fake
Khuê Minh (T/h)