Toàn cảnh thiệt hại sau trận động đất mạnh 7,6 độ richter tại Nhật Bản

(SHTT) - Trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra hôm 1/1 tại thành phố Wajima (tỉnh Ishikawa, Nhật Bản) đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, hơn 62.000 người nhận lệnh sơ tán, đồng thời phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng.

Trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra hôm 1/1 cùng hơn 155 dư chấn sau đó đã gây thiệt hại nặng nề về cấu trúc đô thị và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn tại thành phố Wajima (tỉnh Ishikawa, Nhật Bản).
Tâm chấn của trận động đất cách thành phố Wajima khoảng 30km về phía Đông - Đông Bắc, với độ sâu chấn tiêu khoảng 16km.
Trận động đất đã phá hủy nhiều tài sản, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, khoảng 62.000 người nhận lệnh sơ tán.
Trận động đất còn khiến hỏa hoạn bùng phát ở thành phố Wajima.
Sóng thần cao 1,2 m đã xuất hiện ở vùng biển ngoài khơi thành phố Wajima sau trận động đất kinh hoàng.
Người dân trú ẩn trong một phòng tập thể dục ở thành phố Nanao (tỉnh Ishikawa).
Động đất khiến một tòa nhà ở thành phố Wajima đổ sập.
Nhiều căn nhà ở thành phố Wajima bốc cháy ngùn ngụt.
Cơn địa chấn này được xác định ở mức cao nhất trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản.
Đường phố ở Wajima xuất hiện nhiều vết nứt sau trận động đất.
Trận động đất khiến Nhật Bản phải hủy bỏ sự kiện Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako xuất hiện trước công chúng vào dịp đầu năm mới.
Cổng torii tại Đền Onohiyoshi (Kanazawa, tỉnh Ishikawa) đổ sập.
Hiện đã có thêm khoảng 1.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang tham gia vào các hoạt động cứu hộ và cứu trợ.
Hỏa hoạn sau trận động đất tại một khu dân cư.