Trí tuệ nhân tạo phục hồi kinh tế, định hình tương lai

(SHTT) - Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2022 (AI4VN) với chủ đề "AI phục hồi kinh tế, định hình tương lai”, nhằm hướng đến các sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ AI trong cuộc sống và sản xuất của doanh nghiệp.

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam là sự kiện thường niên, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018. Sau 4 năm, ngày hội đã trở thành một sự kiện khoa học tin cậy, thu hút quan tâm của đông đảo các cơ quan ban hành chính sách, quản lý, tập đoàn công nghệ, đơn vị nghiên cứu... cùng chung tay thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Năm nay, ngày hội có chủ đề "AI phục hồi kinh tế, định hình tương lai" dự kiến tổ chức vào ngày 22/9 tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, đại diện các bộ, ban, ngành, các hiệp hội, viện, trường, start-up, các tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, các chuyên gia và nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

 

Ban tổ chức cho biết AI4VN năm nay hướng tới hai hoạt động chính là cuộc thi về AI và AI Summit. Chương trình bao gồm 3 buổi workshop trước thềm phiên toàn thể với các chủ đề về giải pháp AI trong các lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, nguồn nhân lực và trong sản xuất. Tiếp đó, phiên toàn thể dự kiến được tổ chức vào chiều ngày 23/9, thảo luận về phát triển hệ sinh thái để AI ứng dụng và nâng cao chất lượng cuộc sống, giải pháp để giúp doanh nghiệp bứt phá bằng công nghệ AI...

Đây cũng là dịp để các nhà quản lý đưa ra những giải pháp và định hướng, góp phần hình thành và phát triển hệ sinh thái AI bền vững tại Việt Nam.

Đặc biệt, AI4VN 2022 sẽ tổ chức nhiều cuộc thi về AI như: Cuộc thi Sản phẩm ứng dụng AI 2022 (AI Awards 2022) nhằm vinh danh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI nổi bật trong doanh nghiệp và cuộc sống; Cuộc thi "Quy Nhơn AI Hackathon 2022" tìm kiếm giải pháp ứng dụng AI thúc đẩy du lịch; Cuộc thi "Air quality forecasting challenge" tìm kiếm những giải pháp AI dự đoán chất lượng không khí; Cuộc thi "VAIPE: Medicine Pill Image Recognition Challenge" tìm kiếm các thuật toán AI nhận dạng chính xác tên các loại thuốc uống từ hình ảnh viên thuốc…

Ông Lý Hoàng Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao (Bộ KH&CN) cũng cho biết, trong thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành chuẩn bị hành lang pháp lý cũng như các điều kiện cho việc phát triển công nghệ AI tại Việt Nam.

Cuối năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2117/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Ở lĩnh vực công nghệ số, danh mục công nghệ ưu tiên gồm: Trí tuệ nhân tạo; Internet vạn vật; công nghệ phân tích dữ liệu lớn; công nghệ chuỗi khối; điện toán đám mây… 

Trong số đó, Bộ KH&CN xác định AI là công nghệ được ưu tiên hàng đầu. Tháng 1/2021, Bộ KH&CN đã tham mưu Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Việc xây dựng dữ liệu và nguồn nhân lực được Chính phủ giao cho các Bộ: Quốc phòng, Công an, GD&ĐT, KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam... sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển thực tế.

Về phần mình, ngay sau khi Chiến lược được ban hành, Bộ KH&CN đã ban hành ngay kế hoạch triển khai phát triển công nghệ AI quốc gia. Đến nay việc quảng bá, truyền thông về AI được triển khai khá rộng rãi, phần nào giúp người dân hiểu AI là gì và đóng góp như thế nào trong cuộc sống.

"Trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục triển khai chiến lược bằng cách tập trung vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về AI ở Việt Nam, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu lớn theo chỉ đạo của Chính phủ", ông Lý Hoàng Tùng cho hay.

Thông qua sự kiện AI4VN 2022, ban tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý mong muốn đem những đóng góp của mình để xây dựng hệ sinh thái phát triển AI tại Việt Nam, góp phần phục hồi kinh tế, định hình tương lai.

Thanh Hà