Tuyển thủ Việt Nam tranh thủ 'ăn vội, ngủ tạm' để kịp giờ tập

Ngày 2/12, ĐT Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai kể từ khi đặt chân đến Singapore chuẩn bị cho AFF Cup 2021.

Đây cũng là buổi tập thứ hai trong ngày của thầy trò HLV Park Hang-Seo. Toàn đội đang tăng tốc trong khâu chuẩn bị khi AFF Cup 2021 đến rất gần. Sau buổi tập nhẹ cho việc làm quen với thời tiết, thư giãn gân cốt và lấy lại sự hứng khởi, các tuyển thủ trở về khách sạn tranh thủ ăn bữa trưa và ngủ vài tiếng lấy sức để kịp buổi tập vào lúc 17h30 chiều. 

HLV Park Hang-Seo và Tiến Linh bước vào buổi tập chiều
Các tuyển thủ cực kỳ hối hả về AFF Cup 2021 đang đến rất gần

Trong quá trình đóng quân ở Singapore, ĐT Việt Nam được ban tổ chức bố trí tập luyện trên sân của CLB Hougang United. Cùng với chủ nhà Singapore, Việt Nam là hai đội tuyển có sân tập riêng, tự chủ động thời gian, trong khi 8 đối thủ khác phải tập chung sân.  

Mất khoảng 30 phút di chuyển bằng xe buýt từ khách sạn đến sân tập. HLV Park Hang-Seo và cộng sự bắt tay vào rèn chiến thuật cho học trò. Trong thời gian tập huấn ở Bà Rịa Vũng Tàu, ĐT Việt Nam được ban tổ chức cung cấp 20 bóng thi đấu được sử dụng ở AFF Cup 2021. Khi đặt chân đến Singapore, ông Park yêu cầu Singapore cung cấp thêm bóng mới để phù hợp với các bài tập chuyên môn.

Tấn Trường dính chấn thương nhẹ

Về phía ĐT Việt Nam, tình hình sức khỏe các tuyển thủ đều ổn định, bắt nhịp được thời gian sinh học. Riêng thủ môn Tấn Trường chỉ bị chấn thương nhẹ. Chấn thương của Tấn Trường dính phải khi còn ở Bà Rịa Vũng Tàu, và chắc chắn bình phục trước trận ra quân vào ngày 6/12 gặp ĐT Lào. 

Ngoài ra, ban huấn luyện cũng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng bữa ăn cho toàn đội, thay vì chỉ ăn "cơm hộp". Ngày mai, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập tiếp theo.

TH