Vụ ẩu đả ở Sam Sung Bắc Ninh: UBND tỉnh yêu cầu làm rõ

(SHTT) - Ngay sau khi vụ việc ẩu đả tại nhà máy Samsung ở Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) xảy ra, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 28/2 tại Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam ở khu công nghiệp Yên Phong Viglacera (Bắc Ninh) đã xảy ra xô xát giữa một số công nhân và bảo vệ. Ngay sau đó số lượng lớn công nhân đã tập trung ở khuôn viên nhà máy.

Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải tán đám đông và ổn định tình hình an ninh, trật tự. Các công nhân đã trở lại làm việc bình thường. Tuy nhiên nhiều cảnh sát vẫn túc trực ở cổng nhà máy để đảm bảo trật tự.

Ngay sau khi vụ ẩu đả ở Sam Sung Bắc Ninh xảy ra, ngày 28/2, Samsung Việt Nam đã phát đi thông cáo về vụ việc xô xát tại công trường thi công mở rộng nhà máy Samsung Display, khu Công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh). 

Phía Sam Sung cho biết, vụ xô xát xảy ra giữa nhóm công nhân của nhà thầu thi công và bảo vệ công trường xây dựng.

Sam Sung cũng đồng thời cho biết nguyên nhân của vụ xô xát là do hiểu nhầm giữa đội bảo vệ và công nhân xây dựng trong quá trình kiểm tra an ninh ra vào khu vực công trường kéo dài hơn dự kiến. Đại diện Samsung Việt Nam khẳng định, không có bất cứ mâu thuẫn nào giữa Samsung và lao động Việt Nam trong vụ việc này.

Cũng liên quan đến vụ việc UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra công văn hỏa tốc số 498/UBND-NC do Chánh Văn phòng Trịnh Hữu Hùng ký gửi công an tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh và UBND huyện Yên Phong chỉ đạo: Công an tỉnh làm rõ nguyên nhân, chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra mất an toàn tại công trường của Cty TNHH Samsung Display; Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu Cty thực hiện đúng nội quy lao động, chấn chỉnh thái độ tác phong của bảo vệ, công nhân đang làm việc tại công trường. Các cơ quan báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 8h ngày 1/3/2017, báo Lao động đưa tin.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng thông tin: “Việc xảy ra xô xát giữa công nhân và bảo vệ công trình toàn là người Việt Nam với nhau, không liên quan gì đến Samsung

Sau gần 20 năm có mặt tại Việt Nam, hiện Samsung có ba nhà máy được xây dựng ở nước ta. Các nhà máy Samsung Việt Nam được đặt tại 2 Khu tổ hợp là Samsung Electronics Việt Nam (SEV) với diện tích 110ha ở Yên Phong, Bắc Ninh; và Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) với diện tích 170ha ở Phổ Yên, Thái Nguyên.

PV (t/h)