Được biết, tháng 8/2015, Microsoft đã đệ đơn yêu cầu bồi thường vi phạm bản quyền và thương hiệu đối với công ty Destined Design, tại tòa án quận Đông của California.
Microsoft khiếu nại Destined Design vì đã bán phần mềm Microsoft trái phép.
Công ty sở hữu các nhãn hiệu “Microsoft”, “Microsoft Office”, “Outlook” và một số tên khác, do cơ quan sở hữu công nghiệp và sáng chế Hoa Kỳ cấp.
Theo đơn kiện, vào năm 2014, Microsoft đã yêu cầu Destined Design dừng phân phối các sản phẩm trái phép, nhưng công ty vẫn tiếp tục vi phạm. Bên cạnh đó, các bị cáo chỉ ra rằng, họ phân phối phần mềm Microsoft chính hãng, bao gồm nhưng không giới hạn các phiên bản tải về của Microsoft Office. Tuy nhiên, phần mềm Microsoft và các thành phần được phân phối bởi bị cáo là thực sự trái phép và vi phạm".
Cuối tháng 1/2017, hai bên đã thống nhất giải quyết.
Tòa án đã ra lệnh công ty Destined Design không được sao chép hoặc bán trái phép các chương trình phần mềm, linh kiện và các thảo ước cấp phép người dùng cuối (end-user licence agreements).
Ngày 16/2, thẩm phán quận đã tuyên bố bác đơn kiện. Mỗi bên sẽ chịu lệ phí và chi phí luật sư riêng của mình '.
Tòa án cũng sẽ giữ thẩm quyền để thực thi các lệnh cấm vĩnh viễn.
- Giải pháp bảo vệ bằng sáng chế của các công ty công nghệ
- Google và Microsoft làm mạnh cuộc chiến chống vi phạm bản quyền trực tuyến
- Những đối tượng không được bảo hộ sáng chế
Phạm Thiện