Volvo thực hiện triệu hồi hơn 200.000 xe lỗi trên phạm vi toàn cầu

(SHTT) - Ngày 23/1, hãng Volvo Cars của Thụy Điển đã ra thông báo chính thức về đợt triệu hồi 219.000 xe động cơ diesel dính lỗi rò rỉ nhiên liệu trên phạm vi toàn cầu.

Cụ thể, theo thông báo của đại diện Volvo, hãng này sẽ tiến hành thu hồi 219.000 xe động cơ diesel để khắc phục một lỗi dễ gây rò rỉ nhiên liệu trong buồng động cơ. 

Các xe bị lỗi có thể sẽ xuất hiện các vết nứt nhỏ trên đường ống dẫn nhiên liệu trong khoang động cơ. Áp suất từ hệ thống xe có thể dẫn tới hiện tượng rò rỉ nhiên liệu gây nguy hiểm cho người trên xe và những người xung quanh.

 

Các xe bị ảnh hưởng trong đợt thu hồi lần này gồm 11 mẫu, trong đó có hai mẫu hạng sang XC60 và XC90 được Volvo tung ra lần lượt vào các năm 2015 và 2016. Khoảng 37.000 xe triệu hồi tại Thụy Điển, 31.000 tại Anh và 26.000 tại Đức.

Volvo cho biết, hiện vẫn chưa có thông báo nào về thiệt hại liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cũng như ngăn chặn các tai nạn có thể xảy ra trong tương lai, hãng đã triệu hồi hàng trăm nghìn xe để sửa lỗi.

Hà An