Mỹ triệu hồi hơn 1000 siêu xe Lamborghini Gallardo bị lỗi phần mềm

(SHTT) - Theo đại diện Lamborghini, sẽ có khoảng 1.152 chiếc siêu xe Gallardo bị triệu hồi để khắc phục lỗi kỹ thuật liên quan tới đèn cảnh báo trên bảng điều khiển được lắp đặt trên xe.

Các xe thuộc diện triệu hồi lần này là những chiếc Lamborghini Gallardo rời dây chuyền sản xuất trong giai đoạn từ tháng 6/2010 - 11/2013.

Về nguyên nhân thực hiện đợt triệu hồi này, đại diện Lamborghini đã chính thức xác nhận, phần đèn cảnh báo trên táp-lô trên xe không thể phát sáng do bị lỗi phần mềm.

 

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ - NHTSA cho biết thêm, phần mềm xử lý ECU sẽ xóa hết các dữ liệu khi tài xế tắt máy, đây cũng là nguyên nhân làm cho đèn không sáng sau đó.

Những chiếc xe nằm trong diện triệu hồi sẽ khiến chủ xe cảm thấy bất tiện, nhất là khi họ không được thông báo trước những nguy hiểm tiềm ẩn trong quá trình lái xe.

Đối với một chiếc xe sở hữu nguồn hiệu năng cao như Lamborghini Gallardo thì bất cứ một cảnh báo sự cố nho nhỏ không được sửa chữa kịp thời sẽ khiến người sử dụng đối diện với các hư hại nặng và nguy hiểm, chẳng hạn như gặp tai nạn bất ngờ trên đường.

Lamborghini sẽ gửi thông báo cụ thể đến từng chủ nhân Gallardo. Để sự kiện ô tô bị triệu hồi giải quyết nhanh chóng, hãng đã huy động đội ngũ kỹ thuật trực tại các đại lý ủy quyền của Lamborghini nhằm giúp khách hàng kiểm tra, cài đặt phần mềm miễn phí.

Kế hoạch triệu hồi siêu xe sẽ bắt đầu từ ngày 14/12 tới.

Lê An