VW thu hồi 57.000 phương tiện vì lỗi "tự trôi"

(SHTT) - Sau hàng loạt chiến dịch thu hồi lớn do lỗi túi khí, lần này VW sẽ tiến hàng thu hồi thêm 57.000 phương tiện thuộc các dòng xe Golfs và Golf Sportwagens vì lỗi "tự trôi"

Tập đoàn Volkswagen của Mỹ đang chuẩn bị tiến hành thu hồi 33.168 chiếc xe Golf và Golf Sportwagens ở Hoa Kỳ để giải quyết rủi ro rollaway - "tự trôi". Ngoài ra, 24.123 xe khác cũng đang được lên kế hoạch thu hồi ở Canada.

Golf Sportwagens 2017
 

Lỗi này thường xảy ra khi ma sát giữa vỏ hộp số và bộ khóa khóa đậu xe tăng lên. khi hiện tượng rollaway xảy ra, khóa đỗ xe truyền tải có thể có sự đột nhập không thường xuyên, ngay cả khi vị trí "P" đã được người lái xe và màn hình hiển thị chọn. Sau khi đậu xe, xe rollaway có thể xảy ra nếu người lái xe không tham gia vào phanh xe.

 

Hiện vẫn chưa có trường hợp nào bị tổn thương vì lỗi này được ghi nhận. Các chủ sở hữu xe Volkswagen thuộc hai mẫu Golf và Golf Sportwagens sẽ sớm nhận được thông báo thu hồi và các đại lý sẽ cài đặt thêm công tắc và bảng mạch mới để giải quyết vấn đề.

 

Việc thu hồi liên quan đến các mẫu xe từ năm 2015 đến năm 2018 được trang bị hộp số tự động. Các kiểu máy có khởi động nút bấm không bị ảnh hưởng. Theo dự kiến, nhà sản xuất ô tô Volkswagen sẽ bắt đầu tiến hành việc thu hồi vào ngày 8 tháng 9.

Mai An