Xuất khẩu hơn 500 tấn vải thiều Thanh Hà vào Vân Nam (Trung Quốc)

Hơn hai tuần qua, có khoảng 500 tấn vải thiều Thanh Hà được xuất khẩu sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), thông qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và các lối mở tiểu ngạch ở địa phương.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đây là số vải thiều từ vùng Thanh Hà (Hải Dương) vận chuyển lên biên giới, xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và các lối mở tiểu ngạch khác ở địa phương. Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến nay, có 370 tấn vải quả tươi được xuất qua cửa khẩu chính ngạch và 130 tấn được xuất khẩu qua các lối mở tiểu ngạch.

Hằng ngày, có hàng trăm xe tải loại tải trọng lớn, xuất khẩu sắn khô, gỗ rừng trồng sang Hà Khẩu (Trung Quốc) qua cửa khẩu Kim Thành, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai bố trí lối đi riêng cho các xe chở vải tươi xuất khẩu; thực hiện cấp C/O (chứng nhận xuất xứ hàng hóa) ngay tại cửa khẩu; ưu tiên thông quan mặt hàng vải quả tươi ngay từ đầu giờ làm việc buổi sáng… nhằm tránh nắng nóng có thể làm suy giảm chất lượng quả tươi.

Hơn một tuần nữa, vải thiều Bắc Giang vào vụ thu hoạch. Dự kiến, lượng vải xuất khẩu sang thị trường Vân Nam (Trung Quốc), qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai khoảng 60 nghìn tấn quả tươi.

Trước đó, ngày 14-5, tại TP Lào Cai, hai tỉnh Lào Cai và Bắc Giang đã chủ động phối hợp chính quyền và thương nhân huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) để bàn và thống nhất giải pháp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhập khẩu vải thiều vào thị trường tiêu dùng của Trung Quốc.