Bước tiến y học: Phương pháp mới chữa bệnh viêm hoại tử

(SHTT) - Bệnh viêm hoại tử hay còn được gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người là bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng dẫn đến tử vong mô mềm trên cơ thể hoặc da thịt xung quanh cơ bắp. Trong một số trường hợp, tử vong có thể xảy ra từ 12 đến 24 tiếng.

Bệnh nhân mắc “bệnh vi khuẩn ăn thịt người” được chữa lành chỉ trong một tuần 

Tháng 1 vừa qua, bà Christin Lipinski sống tại bang Arizona, Hoa Kỳ lần đầu tiên cảm thấy cơn đau nhói vùng dưới cánh tay và cho rằng đó chỉ là triệu chứng của cảm cúm. Tuy nhiên, các bác sĩ chẩn đoán bà bị Viêm hoại tử gây ra bởi Chi Liên cầu khuẩn - tên khoa học là Streptococcus. 

Khoảng 1/3 da thịt trên cơ thể Lipinski bị hoại tử khiến việc cấy ghép da mới cho bà trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, bác sĩ Kevin Foster làm việc tại Viện Bỏng Arizona yêu cầu Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho phép sử dụng phương pháp ReCell - phương pháp giúp tái tạo da cho các bệnh nhân bị bỏng.

Sau khi được FDA chấp thuận, bà Lipinski bắt đầu được trị liệu vào tháng hai. Đây là lần đầu tiên người ta áp dụng phương pháp ReCell để chữa trị bệnh Viêm hoại tử, do đó các bác sĩ cũng không chắc chắn liệu phương pháp này có hiệu quả hay khộng.

Foster sử dụng ReCell để tạo ra một loại thuốc xịt, loại enzim trong thuốc này biến mô tế bào thành tế bào da và xịt lên trên vết thương. Ông cho biết: "Loại thuốc xịt này thực sự tạo nên sự khác biệt”.

Sau điều trị, bà Lipinski được kì vọng ra viện trong tuần này.

Thư Nguyễn