Phát hiện mới: Tìm ra "anh em song sinh" với Hệ Mặt Trời

(SHTT) - Các nhà thiên văn học đã có được một phát hiện mới về việc hình thành hành tinh của loài người và các khu vực xung quanh. Theo đó, họ đã tìm ra một hệ mặt trời thuộc chòm sao Eradinus rất giống với Hệ Mặt Trời mà con người đang sinh sống.

Được biết, hệ mặt trời này đã được phát hiện bởi các nhà quan sát thiên văn của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA. Đó là hệ mặt trời quay quanh ngôi sao Epsilon Eridani. Ngôi sao này được bao quanh bởi 2 vành đai, trong và ngoài cùng khoảng trống giống như tạo nên bởi các hành tinh. Mặc dù chỉ có tuổi đời bằng 1/5 so với mặt trời những hệ mặt trời này lại đang chứa nhiều điều "giống một cách đặc biệt" với Hệ Mặt Trời mà con người đang sinh sống. 

Như vậy phát hiện mới này có thể giúp các nhà khoa học nhìn lại được quá khứ của con người.

Phát hiện mới: Tìm ra "anh em song sinh" với Hệ Mặt Trời. Ảnh minh họa

Một trong những tác giả của nghiên cứu khoa học phát hiện trên, nhà thiên văn học Massimo Marengo từng cho biết rằng ngôi sao này làm chủ một hệ hành tinh đang trải qua chính xác quá trình biến động lớn xảy ra đối với một hệ mặt trời trong thời kỳ non trẻ, lúc đó Mặt Trăng hình thành phần lớn các miệng hố, Trái Đất có được nước trong đại dương và điều kiện thích hợp cho sự sống trên hành tinh được hình thành.

Để có được kết luận trên, các nhà thiên văn học đã phải thu thập dữ liệu từ đài quan sát trên không SOFIA, thiết bị có thể chụp được những bức ảnh chi tiết về những ngôi sao ở khoảng cách xa và phân tích chúng.

Marengo cũng cho biết thêm rằng hiện tại các nhà khoa học chưa phát hiện ra được các hành tinh tạo nên khoảng trống bao quanh ngôi sao Epsilon Eridani. Muốn nhìn thấy chúng sẽ cần phải sử dụng công cụ thế hệ mới, như Kính thiên văn Không gian James Webb 6,5 m được dự kiến hoạt động từ tháng 10/2018.

Có thể nói phát hiện mới này giúp các nhà khoa học mở ra cánh cửa mới trong nghiên cứu về việc hình thành hành tinh của loài người và các khu vực xung quanh.

PV