SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học ở Anh đã tìm thấy các hạt nhựa siêu nhỏ từ mô nằm sâu trong phổi của người sống.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học cho thấy các hóa chất hình thành trong khi sản xuất thuốc lá điện tử có thể gây kích ứng đường thở và kích hoạt các phản ứng dẫn đến các vấn đề về hô hấp, tim và mạch máu.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà khoa học tại Mỹ đã phát hiện một loại đột biến của Covid-19 bị thiếu phân đoạn di truyền khiến cho khả năng lây nhiễm yếu hơn.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một cách để ngăn chặn các tác động nguy hiểm của bệnh dại tới hệ thống miễn dịch, một bước đột phá có thể mở đường cho các công cụ mới để chống lại căn bệnh chết người này.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Louisiana mới đây đã xác định được một loại protein tồn tại trong mẫu phân của trẻ sơ sinh, có thể dự đoán sự phát triển của viêm ruột hoại tử với độ chính xác lên tới 97%.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) – Do chứa lượng Von Willebrand thấp (một chất giúp đông máu), khả năng tử vong do chấn thương cao gấp đôi ở những người nhóm máu O. Nghiên cứu cũng đặt ra câu hỏi về việc truyền máu O khẩn cấp cho bệnh nhân gặp chấn thương nghiêm trọng vì có thể dẫn đến tử vong hoặc tàn tật vĩnh viễn.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) – Các nhà khoa học tại Đại học Quebec vừa công bố về Alcanivorax borkumensis – Loại vi khuẩn với khả năng phân hủy dầu mỏ trong đất, nước. Phát hiện đột phá này góp phần cải thiện chất lượng môi trường và cung cấp giải pháp hữu hiệu cho các sự cố tràn dầu vốn gây hậu quả nghiêm trọng đến môi trường.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) – Loại thuốc mới làm từ tảo biển, thành phần tạo ra gel trong bánh ngọt và đất sét, vừa có tác dụng làm đông máu chỉ sau 3 phút vừa bịt kín miệng vết thương ở những bệnh nhân chảy máu trong. Loại thuốc này có thể ứng dụng trong các trường hợp vết thương do chiến tranh hoặc phẫu thuật.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) – Thật ngạc nhiên khi cho đến tận bây giờ, các nhà khoa học vẫn chưa khám phá hết cơ thể con người. Hôm 29/03, các nhà khoa học ở Hoa Kỳ mới công bố tìm ra một bộ phận mới trong cơ thể con người, mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới trong y học.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các bác sĩ của Trường Y khoa NYU Langone ở thành phố New York, Mỹ đã đưa ra một nghiên cứu gây chấn động trong giới y học. Họ nhận thấy khi con người chết, não bộ của họ vẫn tiếp tục hoạt động. Nghiên cứu này có thể giúp tìm hiểu con người trải nghiệm những gì sau khi chết.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Các nghiên cứu trước đây thường cho rằng loài người xuất phát từ loài vượn ở châu Phi. Tuy nhiên một giả thuyết mới đã được đặt ra sau nghiên cứu về các mẫu hóa thạch được tìm thấy ở Hy Lạp và Bulgaria. Các nhà khoa học cho rằng đây có thể là họ hàng gần nhất của con người.
Đời sống sáng tạo 6 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học ở Thụy Điển lại một lần nữa khẳng định được sự kỳ diệu của sữa mẹ khi phát hiện trong sữa mẹ có chứa một chất tiêu diệt các tế bào ung thư mà không gây tác dụng phụ. Chính vì vậy nhiều bệnh nhân ung thư đã dùng sữa mẹ để duy trì sự sống.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Các nhà thiên văn học đã có được một phát hiện mới về việc hình thành hành tinh của loài người và các khu vực xung quanh. Theo đó, họ đã tìm ra một hệ mặt trời thuộc chòm sao Eradinus rất giống với Hệ Mặt Trời mà con người đang sinh sống.