Vụ treo cổ tại trụ sở công an: Cảnh cáo trưởng, phó công an xã

(SHTT) - Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Thành Ngôn tự tử tại trụ sở công an xã, UBND xã Thọ Thành đã thống nhất hình thức kiểm điểm cảnh cáo đối với những người có liên quan.

Căn phòng nơi người đàn ông treo cổ . Ảnh VOV.VN

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 11 giờ ngày 6-2, ông Nguyễn Thành Ngôn (SN 1971, trú tại xã Thọ Thành) đi đám cưới về và có xảy ra mâu thuẫn cãi vã với bà Nguyễn Thị Trường (SN 1975) là vợ của ông. Trong lúc đó, ông Trường cũng có hành vi dùng dao chém vào người bà Trường khiến bà bị thương, ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an xã Thọ Thành đã có mặt tại hiện trường lập biên bản và yêu cầu ông Ngôn về trụ sở.

Tại đây, ông Ngôn không thể làm việc do vẫn còn có "hơi men" trong người, nên công an viên để ông  nằm nghỉ tại phòng kho (có cửa thông với phòng trực công an xã). Tuy nhiên, khi quay lại kiểm tra vào khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày thì phát hiện ông này đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cửa sổ.

Sáng ngày 7/2, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong tử thi. Kết quả cho thấy trên người nạn nhân có vết rách bên trái dài khoảng 2 cm, một vết tụ máu quanh cổ. Cơ quan chức năng xác định ông Ngôn tử vong do thắt cổ tự tử bằng dây giày.

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin từ ông Võ Thành Đồng, Chủ tịch UBND xã Thọ Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết, xã vừa tổ chức họp kiểm điểm Ban công an xã.

Theo đó, để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên, có  trách nhiệm của  phía Ban công an xã khi triệu tập ông Ngôn lên làm việc nhưng lại không quản lý dẫn đến việc ông Nguyễn Thành Ngôn tự tử. UBND xã Thọ Thành đã thống nhất hình thức kiểm điểm cảnh cáo trưởng và 2 phó công an xã. Đồng thời yêu cầu ban công an xã rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra sự việc tương tự.

PV