6 tháng đầu năm 2020, tiền gửi tại NHNN của BIDV giảm mạnh

(SHTT) - BIDV từng ghi nhận số dư tiền gửi tại NHNN cao nhất hệ thống vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2020 lượng tiền này của BIDV giảm mạnh 79%.

Vừa qua, NHNN thông báo giảm lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 0,5%/năm, giảm 0,5% so với mức lãi suất trước. Lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND duy trì 0%/năm.

Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích tại Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), việc giảm lãi suất dự trữ bắt buộc mặc dù có ảnh hưởng tới nguồn lợi nhuận của các tổ chức tín dụng nhưng không đáng kể.

Mức tác động của việc giảm lãi suất này tới tổng hệ thống ngân hàng là vào khoảng 600 tỷ đồng, trong đó khối ngân hàng quốc doanh chịu ảnh hưởng nhiều nhất, khoảng trên dưới 60 tỷ đồng/ngân hàng.

Cụ thể, hai ngân hàng BIDV và VietinBank có thể giảm lợi nhuận 68 tỷ đồng và 59 tỷ đồng mỗi năm do việc giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc. Vietcombank cũng giảm khoảng 59,4 tỷ đồng. Các ngân hàng thương mại khác như MBBank, Techcombank, VPBank có mức giảm lợi nhuận dưới 20 tỷ đồng.

Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI cũng cho rằng động thái giảm lãi suất tiền gửi DTBB là có tác động đến các NHTM khiến thu nhập lãi từ tiền gửi DTBB có thể giảm xuống nhưng mức giảm rất nhỏ. Với 4 ngân hàng thương mại nhà nước lớn cũng chỉ khoảng 100 - 250 tỷ đồng.

Lượng tiền gửi tại NHNN của nhóm big4 có sự biến động mạnh. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, tiền gửi tại NHNN của Vietcombank tăng tới 110% so với con số cuối năm trước, ở mức 72.393 tỷ đồng, lớn nhất hệ thống ngân hàng.

Nguồn: BCTC hợp nhất tại Vietcombank.

Trái ngược Vietcombank, BIDV và Vietinbank lại rút mạnh tiền gửi tại NHNN trong nửa đầu năm 2020. 

Cụ thể, cuối năm 2019, BIDV là ngân hàng có lượng tiền gửi tại đây nhiều nhất, ở mức 135.255 tỷ đồng. Sau 6 tháng đầu năm 2020 chỉ còn để lại 28.062 tỷ đồng, tương đương giảm 79%. VietinBank cũng đã rút 48% lượng tiền gửi tại NHNN còn lại 12.878 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến ngày 30/6/2020, lượng tiền gửi của ba ngân hàng trong nhóm Big4  tại NHNN đạt khoảng 113.857 tỷ đồng.

Còn đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, lượng tiền gửi tại NHNN cũng có nhiều trái chiều.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, ABBank là nhà băng có lượng tiền gửi tại NHNN giảm mạnh nhất, từ 6.803 tỷ đồng xuống chỉ còn 1.283 tỷ đồng, tương đương giảm 81%; Bac A Bank cũng ghi nhận tiền gửi tại NHNN giảm 48%, xuống còng 259 tỷ đồng; MSB giảm 70% so với đầu năm, chỉ còn 1.208 tỷ đồng; MB giảm 36%, xuống còn 9.173 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có một số ngân hàng khác như LienVietPostBank, KienLongBank, Saigonbank, LienVietPostBank,… cũng ghi nhận lượng tiền gửi tại NHNN sụt giảm so với đầu năm.

Ngược lại, vẫn có nhiều ngân hàng ghi nhận sự gia tăng lượng tiền gửi tại NHNN. Chẳng hạn như Techcombank trong 6 tháng đầu năm ghi nhận tăng 177%, lên mức 8.845 tỷ đồng; OCB tăng 57% so với đầu năm, lên mức 3.262 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm, ACB là nhà băng có lượng tiền gửi lớn nhất trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tăng từ 10.420 tỷ đồng lên 20.814 tỷ đồng, tương đương tăng 100%.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC các ngân hàng.

Hà Phương