Giá trị thị trường của Facebook lần đầu vượt 200 tỉ đô la Mỹ

Giá trị thị trường của Facebook ngày 8-9 lần đầu tiên vượt 200 tỉ đô la Mỹ, trở thành công ty xếp thứ 22 toàn cầu tính theo giá trị thị trường.

Đóng cửa giao dịch ngày 8-9 tại thị trường Mỹ, cổ phiếu Facebook tăng 0,8% so với ngày trước đó, lên 77,89 đô la Mỹ/cổ phiếu, nâng giá trị thị trường của Facebook lên 201,6 tỉ đô la Mỹ.

Facebook phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên (IPO) vào tháng 5-2012.

Từ ngày 23-7 đến nay, cổ phiếu của Facebook đã tăng tích lũy 9,3%. Cùng kỳ, chỉ số S&P 500 chỉ tăng 0,7%.

Báo cáo tài chính của công ty cho thấy doanh thu quí 2-2014 tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 2,91 tỉ đô la Mỹ. Trong đó, doanh thu quảng cáo đóng góp 62%, tăng so với mức 59% trong quí 1-2014.

Các nhà đầu tư đặt cược doanh thu quảng cáo của công ty sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Cho đến nay, giá trị thị trường của Facebook không những vượt qua IBM, Intel, Oracle, Toyota, Coca-Cola, Bank of America mà gần tương đương với giá trị thị trường của HSBC và bằng khoảng một nửa so với 400,4 tỉ đô la Mỹ giá trị thị trường của Google.

Với việc giá trị thị trường của Facebook tăng cao, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Facebook Mark Zuckerberg, 30 tuổi, đã trở thành người giàu thứ 13 trên thế giới – dựa theo chỉ số Billionaires của Bloomberg. Hiện, Zuckerberg đang nắm giữ 61,6% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

Bảng xếp hạng giá trị thị trường của 5 công ty internet lớn nhất hiện nay (theo The Wall Street Journal ngày 8-9):

Xếp hạng

Công ty

Giá trị thị trường hiện nay (đô la Mỹ)

Giá trị thị trường khi IPO (đô la Mỹ)

1

Google

400,4

23

2

Facebook

201,6

81

3

Amazon

160

0,4

4

Alibaba

155

 

5

Ebay