Bà Hoàng Thị Xuân Hương đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu Tập đoàn Hoa Sen

(SHTT) - Mới đây, bà Hoàng Thị Xuân Hương đã thông báo về việc đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HSG trong khoảng thời gian từ ngày 15/8 đến ngày 13/9/2018 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

 Được biết, bà Xuân Hương là em gái của ông Hoàng Xuân Huy - Phó Tổng giám đốc, đồng thời là vợ cũ của ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen. 

 Bà Hoàng Thị Xuân Hương và ông Lê Phước Vũ

Được biết, bà Xuân Hương là em gái của ông Hoàng Xuân Huy - Phó Tổng giám đốc, đồng thời là vợ cũ của ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen. 

Hiện cá nhân bà Xuân Hương không sở hữu cổ phần của tập đoàn. Nếu mua vào thành công số cổ phiếu HSG đã đăng ký thì bà sẽ sở hữu 1,3% vốn điều lệ của Hoa Sen.

 

Trước đó, vào cuối tháng 5/2018, Công ty TNHH một thành viên Tâm Thiện Tâm - công ty riêng của bà Xuân Hương đã bán ra toàn bộ 19,2 triệu cổ phiếu HSG và không còn là cổ đông lớn của Tập đoàn Hoa Sen. Thời điểm đó, HSG đang ở mức giá 12.000-13.000 đồng/CP, tương đương giá trị thu về của đợt thoái vốn lên đến gần 250 tỷ đồng. 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/8, cổ phiếu HSG tăng mạnh 5,3% lên mức 10.900 đồng/CP. Với mức giá này, dự kiến bà Xuân Hương sẽ chi khoảng hơn 50 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Tuy nhiên, so với mức giá tại thời điểm Công ty Tâm Thiện Tâm thoái khỏi Hoa Sen, mức giá này đã có sự chênh lệch không hề nhỏ, vì thế có thể ngầm hiểu là vợ cũ của đại gia Lê Phước Vũ đã “bỏ túi” hàng chục tỷ đồng.

Hương Nguyên