Nhà giàu Việt chi gần 1.800 tỷ sắm đá, kim loại quý trong 2 tháng đầu năm

(SHTT) - Chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm 2018, người Việt chi gần 1.800 tỷ đồng nhập kim loại quý, đá quý. Trong đó, nhiều nhất là thị trường Ấn Độ với hơn 17,34 triệu USD (chiếm 23% tổng kim ngạch nhập khẩu).

Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan. Trong 2 tháng đầu năm 2018, tình hình nhập khẩu nhóm hàng đá quý, kim loại quý vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2018 đạt 77,82 triệu USD, tăng nhẹ 4,5% so với cùng kỳ năm 2017, theo Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC).

Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng người Việt chi tới 1.770 tỷ đồng để nhập khẩu đá quý, kim loại quý gồm: kim cương, đá quý các loại, vàng tiền chất kim loại, bạc nguyên thô...  

Nhà giàu Việt chi gần 1.800 tỷ sắm đá, kim loại quý chỉ trong 2 tháng

Trong đó, nhập kim loại quý, đá quý nhiều nhất từ thị trường Ấn Độ với 17, 34 triệu USD chiếm 22,3% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng.

Kế tiếp là EU đạt 7,79 triệu USD. Tiếp đó là Hàn Quốc với 7,58 triệu USD trong 2 tháng. Hồng Kông (6,8 triệu USD); Bỉ (5,7 triệu USD); Nhật (4,8 triệu USD), Trung Quốc (3,6 triệu USD)...

Trong khi đó, theo VnEconomy, hai tháng đầu năm 2018 Việt Nam cũng xuất khẩu đá quý, kim loại quý đạt 78,5 triệu USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo số liệu thống kê không chính thức, hiện cả nước có khoảng 10.000 doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng nữ trang, trong đó chủ yếu là kinh doanh vàng, bạc trang sức và các loại đá quý.

 

Khuê Minh (T/h)