Cứ một tuần Trung Quốc lại có thêm 4 tỷ phú đô la

(SHTT) - Tính trung bình, mỗi tuần đất nước này có thêm 4 tỷ phú đô la. Trong khi đó, năm 2017 Mỹ chỉ có thêm 19 tỷ đô la mới.

Theo số liệu mới đây của hãng nghiên cứu tài sản Hurun Global Rich List, Trung Quốc chính thức bỏ xa Mỹ trên bảng xếp hạng số tỷ phú với số lượng lần lượt là 891 so với 571.

Trung Quốc vừa có thêm 200 tỷ phú đô la mới. Trong khi đó, trong năm 2017 Mỹ chỉ có thêm 19 tỷ phú USD mới. Hiện tại, số người có tài sản tỷ USD toàn cầu của Trung Quốc là 2.694. Nếu tính trung bình, mỗi tuần đất nước này có thêm 4 tỷ phú đô la.

 Cứ một tuần Trung Quốc lại có thêm 4 tỷ phú đô la.

Trung Quốc cũng đang chiếm hơn 30% tổng số tỷ phú trên thế giới, với giá trị tài sản ròng là 2,5 nghìn tỷ USD – tương đương 3,2% GDP toàn cầu, theo Shanghaiist.

Hãng nghiên cứu Hurun cũng chỉ ra, người giàu nhất Trung Quốc hiện đang CEO Tencent - Ma Huateng. Tài sản của ông đã tăng gấp đôi trong năm qua, lên 47 tỷ USD. Năm nay, Huateng đã chiếm ngôi tài phiệt bất động sản Hui Ka Yan.

Đứng vị trí thứ 4 là ông chủ Alibaba – Jack Ma. Tài sản của Jack Ma năm qua đạt 32 tỷ USD. Trong khi đó, tỷ phú từng giàu nhất nước - Wang Jianlin lại xuống thứ 8. Tài sản của vị tỷ phú này giảm 10%, về 27 tỷ USD do phải hãm chiến lược M&A toàn cầu.

Hãng nghiên cứu tài sản Wealth-X  cũng chỉ ra, số lượng tỷ phú Trung Quốc tăng vọt là do sự tăng trưởng của các ngành công nghệ, bán lẻ tiêu dùng và bất động sản trong 5 - 10 năm qua đã giúp các doanh nhân khởi nghiệp Trung Quốc dễ dàng gây dựng tài sản. Cũng vì thế, số lượng tỷ phú tự thân tăng nhanh.

Không chỉ có số lượng tỷ phú đô la tăng vọt, Trung Quốc còn là đất nước có tỷ phú đang ở độ tuổi khá trẻ so với toàn cầu. Tỷ phú dưới 50 tuổi chiếm một phần ba (cao hơn so với 14% thế giới). Trong khi đó, tuổi trung bình tại nước này là 53 (thấp hơn so với mức tuổi 64).

Khuê Minh (T/h)