Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9

(SHTT) - Sáng nay, ngày 31/8, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2023), Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự Lễ viếng có: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng…

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển.

 Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đoàn đại biểu Bộ Công an đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành phố Hà Nội... đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu TP. Hà Nội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc  
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc  

Cách đây 78 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh là dịp để mỗi người dân, cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống, nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn giá trị về sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 
 

Cũng trong sáng nay, đông đảo người dân và các lực lượng vũ trong cũng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ thượng cờ thiêng liêng chào mừng 78 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Đoàn tiêu binh tiến về cột cờ để chuẩn bị nghi thức trang trọng. Ảnh: Đình Huy
Đội hình tiêu binh gồm 37 chiến sĩ, trong đó 3 chiến sĩ đội hồng kỳ làm nhiệm vụ rước và thượng cờ, 34 chiến sĩ còn lại tượng trưng cho 34 đội viên đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân . Ảnh: Đình Huy 
Đúng 6 giờ, khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, người lính tung cờ, Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29 m. Ảnh: Đình Huy

Được biết, lá cờ tại Quảng trường Ba Đình hôm nay sẽ được treo liên tục đến ngày 2/9 (không có lễ hạ cờ ngày 31/8 và 1/9) để chào đón kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2023).

TH