Vụ hit 'Seven' bị tố đạo nhạc: Dispatch khẳng định giai điệu của 2 bài hát hoàn toàn khác nhau

(SHTT) - Giữa những lùm xùm xoay quanh việc ca khúc nổi tiếng "Seven" của Jungkook - thành viên nhóm nhạc nam đình đám BTS bị tố đạo nhạc ca khúc "Time of Mask", Dispatch mới đây đã lên tiếng khẳng định giai điệu của 2 bài hát hoàn toàn khác nhau.

Theo nội dung bài viết được trang báo giải trí hàng đầu của Hàn Quốc đăng tải ngày 24/8, Dispatch đã đưa ra quan điểm rõ ràng sau khi điều tra các cáo buộc đạo nhạc đối với đĩa đơn solo 'Seven' của nam idol Jungkook - thành viên nhóm nhạc BTS, được nêu ra bởi nhà sản xuất Yang Joon Young của "Time of Mask" của Fin.K.L.

Theo đó, Dispatch cho biết, cơ quan truyền thông này, với sự giúp đỡ của một chuyên gia âm nhạc, đã tiết lộ rằng không có căn cứ nào cho cáo buộc đạo văn giữa 2 ca khúc "Seven" và "Time of Mask".

Dispatch cũng tiết lộ, trong cuộc điện thoại với họ vào ngày 22/8, Yang Joon Young, nhạc sĩ sáng tác ca khúc “Time of Mask” của Fin.K.L chia sẻ lý do bản thân tin rằng việc đạo nhạc là có thật: "Giai điệu của các bài hát có thể khác nhau, nhưng hệ thống âm giai bốn ô nhịp giữa hai bài hát giống hệt nhau."

Yang Joon Young đã chỉ ra sự tương đồng giữa đoạn điệp khúc của “Time of Mask” (từ 0:52-1:10) và đoạn bridge của “Seven” (từ 0:55-1:03). Tuy nhiên, nhìn vào sheet nhạc gốc của từng bài hát, “Time of Mask” theo cung Mi trưởng, nhưng “Seven” lại là Si thứ. Hai bài hát được soạn để hát ở các cung khác nhau.

Để so sánh rõ hơn, họ đã thay đổi cung của cả hai bài hát - “Time of Mask” thành La thứ và “Seven” thành Đô trưởng, để chúng có thể giống nhau hơn. Tuy nhiên, sau khi thay đổi, cùng so sánh các nốt của từng âm tiết và có thể nhận thấy được rằng không có điểm tương đồng nào.

Bản nhạc “Time of Mask” (trên) và “Seven” (dưới) 

Sau đó, Dispatch cũng thử thay đổi cung để giai điệu của hai bài hát khớp với nhau, “Time of Mask” có cung La thứ và đổi “Seven” thành cung Fa trưởng và một lần nữa so sánh các nốt với nhau. Kết quả cho thấy, các nốt đầu của giai điệu giống nhau nhưng vẫn có sự khác biệt giữa các nốt tổng thể giữa hai bài hát.

Sheet nhạc khi “Time of Mask” có cung La thứ và đổi “Seven” thành cung Fa trưởng 

Theo đó, cáo buộc của Yang Joon Young rằng hai bài hát có nốt nhạc giống nhau chưa được chứng minh là đúng.

Dispatch cũng đưa ra sheet nhạc gốc, trong đó có thể thấy rõ ràng các nốt cùng với sự sắp xếp cao độ thăng giáng ở một số nốt nhất định. Từ đó khẳng định rằng giai điệu của 2 bài hát hoàn toàn khác nhau.

Một chuyên gia cũng nói với 'Dispatch': “Để xem xét khả năng đạo nhạc, phải tìm ra ít nhất hai thành phần chồng chéo nhau, chẳng hạn như giai điệu và tiến trình hợp âm giống nhau. Trong trường hợp này, không tìm thấy thành phần chồng chéo nào.”

Yang Joon Young cho biết đã gửi yêu cầu giải thích tới Producer “A” của HYBE nhưng không nhận được phản hồi. Dispatch tìm hiểu thì được biết Producer “A” đó thực chất là producer thuê ngoài chứ không phải producer trực thuộc HYBE. HYBE cũng đưa ra phát ngôn ngắn gọn: "Không có bất kỳ thông tin liên quan đến tình huống này được gửi đến chúng tôi. Các cáo buộc chỉ mang tính phiến diện và bài hát không phạm phải bất kỳ tiêu chí nào được dùng để đánh giá hành vi đạo nhạc."

Dispatch đã xin ý kiến của một nhà soạn nhạc bên ngoài về tình huống này và người này cũng cho rằng tranh chấp đạo nhạc là vô lý: "Trên đời chỉ có tổng cộng 12 nốt nhạc (bao gồm cả các trường hợp đã thêm thăng giáng). Vì lẽ đó mà có vô số bài hát sở hữu những nốt nhạc tương tự nhau. Phải có ít nhất hai yếu tố, chẳng hạn như giai điệu hoặc hợp âm, hoàn toàn giống nhau để có thể đưa ra tranh luận về việc đạo nhạc. Tuy nhiên, hai bài hát ở đây hoàn toàn khác nhau. Cáo buộc đạo nhạc này thật vô nghĩa".

Trước đó, đáp lại cáo buộc đạo nhạc, Big Hit Music, công ty quản lý BTS, đã đưa ra tuyên bố phủ nhận kiên quyết.

Đại diện của Big Hit Music cho biết: “Những cáo buộc vi phạm bản quyền đối với ‘Seven’ của Jungkook là không đúng sự thật. ‘Seven’ được tạo ra thông qua sự hợp tác của năm nhà soạn nhạc nước ngoài. Đây là một sản phẩm sáng tạo hoàn toàn không liên quan đến một bài hát được phát hành cách đây 24 năm ở Hàn Quốc, như lời tuyên bố. Công ty muốn nhấn mạnh rằng các khiếu nại một chiều không tương ứng với bất kỳ tiêu chuẩn nào để xác định hành vi vi phạm bản quyền, chẳng hạn như sự tương đồng hoặc tính nguyên bản đáng kể".

Thái An