Thứ sáu, 11/08/2023 - 12:41 PM Cao ốc ở Hà Nội gần như biến mất trong sương mù, chỉ số ô nhiễm tăng cao (SHTT) - Sáng 11/8, TP Hà Nội chìm trong một làn sương mù tưởng như bình thường nhưng thực tế chỉ số ô nhiễm ở nhiều khu vực đã tăng cao bất thường. Vào đầu giờ sáng ngày hôm nay (11/8), Hà Nội ghi nhận thời tiết âm u, có lớp sương mù bao trùm cả thành phố. Tuy nhiên đây không phải là hiện tượng sương mù như bình thường, theo Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội cho thấy không khí ô nhiễm ở ngưỡng xấu. Nhiều điểm đo ghi nhận ngưỡng đỏ với cảnh báo những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Khu vực Đại lộ Thăng Long vào thời điểm đầu giờ sáng nay. Thông thường các ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng chủ yếu xảy ra vào mùa Đông, trong những ngày thời tiết có yếu tố nghịch nhiệt, khiến chất gây ô nhiễm không phát tán được mà đọng lại gần mặt đất, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên vào thời điểm Hà Nội có mưa liên tục trong nhiều ngày nhưng vẫn xảy ra tình trạng ô nhiễm. Đường Vành đai 3 trên cao vào sáng nay. Báo cáo môi trường quốc gia 2016 - 2020 ghi nhận, ô nhiễm không khí tại Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc chủ yếu là ô nhiễm bụi. Trong đó bụi mịn PM2,5 được coi là tử thần trong không khí khi có thể đi sâu vào phổi, gây ra nhiều bệnh về hô hấp, tim mạch, đặc biệt là với đối tượng nhạy cảm như người già, trẻ em. Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) khuyến cáo hạn chế ra đường phố, đi tập thể dục, lao động ngoài trời khi chất lượng không khí ở mức xấu. Cụ thể, để bảo vệ sức khoẻ trong tình hình thời tiết xấu, Bộ Y tế khuyến cáo: Với người dân, nên thường xuyên theo dõi tình hình chất lượng không khí trên các phương tiện thông tin của cơ quan chức năng; hạn chế ra khỏi nhà, đi tập thể dục, làm việc ngoài trời trong tình huống chất lượng không khí xấu. Vệ sinh mũi, họng bằng nước muối sinh lý, nhất là sau khi ra đường. Tra, rửa mắt bằng nước muối sinh lý trước khi đi ngủ. Người hút thuốc nên hạn chế hút thuốc lá, người không hút thuốc nên tránh xa khỏi thuốc lá. Hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào ở những thời điểm chất lượng không khí xấu, nhất là những gia đình ở gần đường giao thông và khu vực ô nhiễm. Trồng cây xanh trong và quanh nhà giúp ngăn bụi và làm sạch không khí. Hạn chế sử dụng và thay thế bếp than tổ ong bằng bếp điện, bếp từ Thời điểm hiện tại, mặc dù Hà Nội có mưa lớn kéo dài nhiều giờ, tuy nhiên ở nhiều khu vực chất lượng không khí vẫn ở mức xấu. (Nguồn: UBND TP Hà Nội) Tags: Cao ốc ở Hà Nội sương mù chỉ số ô nhiễm tăng cao chất lượng không khí Hành trình 17 năm gieo niềm vui đến trẻ em khó khăn của Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam Top 10 hồ miệng núi lửa độc đáo nhất Trái Đất, là nơi chết chóc không ai dám lại gần Triển lãm 'Bản anh hùng ca bằng ảnh về Điện Biên Phủ': Những khoảnh khắc quý giá Toàn cảnh buổi Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ Giấy dó Phong Khê - 'Mong manh' giữ nghề truyền thống Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào đón dịp lễ 30/4 -1/5 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước Thác Mây Thạch Thành - Thanh Hóa: Nơi nghỉ dưỡng 30/04 - 1/5 hấp dẫn Lễ hội ‘Chúng ta là một’: Cơ hội giao lưu cho kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc Xử phạt 02 cửa hàng bán hàng giả mạo nhãn hiệu tại Đà nẵng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 chính thức khai mạc tại Hà Nội EL Vietnam 2024: Sinh năng lượng, dưỡng tương lai