Đà Nẵng liên tiếp dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng vừa cho biết: Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số - DTI 2021 trong nhóm các tỉnh, thành phố. Đà Nẵng lần thứ 2 liên tiếp đứng đầu về giá trị DTI 2021.

Theo báo cáo này, giá trị DTI Đà Nẵng đứng đầu khi năm 2021 đạt 0,6419, tăng 0,1545 so với năm 2020; xếp sau là tỉnh Thừa Thiên Huế với 0,5872. TP.HCM đã tăng thêm 2 bậc so với năm 2020, vượt lên xếp thứ 3 trên toàn quốc.

Bên cạnh đó trong Top 10 địa phương dẫn đầu về DTI 2021 còn có các tỉnh: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bình Phước và Bắc Giang.

 Bảng xếp hạng năm 2021.

Thông tin trên được công bố tại Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ngày 8/8. So với lần đánh giá đầu tiên, bộ tiêu chí đánh giá năm thứ hai đã được cập nhật, bám sát hơn với chương trình chuyển đổi số quốc gia và các chiến lược phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

 Đà Nẵng nỗ lực dẫn đầu chuyển đổi số.

DTI 2021 gồm 3 cấp là DTI cấp tỉnh, DTI cấp bộ và DTI cấp quốc gia. Cấu trúc DTI cấp tỉnh gồm 9 chỉ số chính với 98 chỉ số thành phần tập trung vào 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. DTI cấp bộ có 6 chỉ số chính với 70 chỉ số thành phần.

DTI quốc gia gồm 24 chỉ số, các chỉ số này thể hiện mức độ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc Chương trình chuyển đổi số quốc gia, các chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Qua đó, tham chiếu các chỉ số được sử dụng trong đánh giá của quốc tế.

Trước đó, năm 2020 TP Đà Nẵng cũng được xếp hạng nhất về chuyển đổi số cấp tỉnh, thành phố; giữ vị trí dẫn đầu ở cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, với giá trị 0,4874.

Việc đánh giá DTI hàng năm cần được các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát sao để nắm rõ mức độ chuyển đổi số của mình từ đó đưa ra những giải pháp thúc đẩy phù hợp, khắc phục những hạn chế không chạy theo phong trào.

Bảo Hòa