TP.HCM: Một phụ nữ tử vong sau 14 tiếng hút mỡ bụng

Bệnh nhân được chuyển tới Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM để khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng quận 1 (TP.HCM) đang vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ vụ 1 phụ nữ tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện trên địa bàn.

Trưa 8-12, đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết, vào khoảng 3 giờ 20 ngày 6-12, BV nói trên tiếp nhận bà HTN (31 tuổi, quê Cà Mau, ngụ quận 8,TP.HCM) nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn, tím tái toàn thân sau gần 14 giờ hút mỡ bụng tại một cơ sở thẩm mỹ.

 

Một người xưng là bạn cho biết ngày 5-12, bà N. có tới một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM để hút mỡ bụng. Sau khi về nhà, bà N. rơi vào trạng thái mệt mỏi, khó thở, tím tái nên được đưa vào BV Nhân dân 115.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h chiều cùng ngày, chị N. có thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng tại một thẩm mỹ viện trên địa bàn TP.HCM. Đến 22h cùng ngày thì có các dấu hiệu suy giảm sức khỏe.

Ảnh minh hoạ  

Tại Bệnh viện Nhân dân 115 sau khi tiếp nhận và thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở ngoại viện. Bệnh nhân được hồi sức tim phổi, cấp cứu tích cực, tuy nhiên tình trạng không cải thiện. Các BS xác định bà đã tử vong với chẩn đoán ngưng tuần hoàn sau hút mỡ bụng. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiếp nhận vụ việc, Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM thực hiện khám nghiệm, xác định nguyên nhân.

Sau đó, BV báo cáo vụ việc với Sở Y tế TP.HCM. BV cũng chuyển bà N. tới Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Mạn Châu