Được biết, hóa thạch mà nhóm khảo cổ phát hiện ra là hóa thạch của 3 người não nhỏ Homo naledi và được tìm thấy tại một hang động ở Nam Phi. Các hóa thạch này thuộc về ít nhất 3 cá thể gồm hai người lớn và một trẻ em. Qua nghiên cứu thì nhóm khảo cổ nhận định độ tuổi của hóa thạch còn rất trẻ, điều này có thể dẫn đến kết luận là loài Homo naledi nguyên thủy đã tồn tại cùng thời điểm với người hiện đại.
Cụ thể, qua kỹ thuật giám định niên đại thì nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khoảng từ 236.000 tới 335.000 năm trước, người Homo naledi đã sống ở châu Phi trong khi hóa thạch cổ nhất của người hiện đại được tìm thấy lại có tuổi thọ khoảng 200.000 năm. Như vậy, đây có thể dược xem là lần đầu tiên mà các nhà khoa học có thể phát hiện ra một loài người cổ đại có liên hệ với người hiện đại ở châu Phi.
Cũng qua nghiên cứu cấu trúc bàn tay của người Homo naledi thì có thể thấy họ đã biết chế tạo công cụ. Chính giám định hóa thạch mới này đã đặt ra giả thuyết về sự trao đổi công cụ cũng như hoạt động văn hóa giữa người Homo naledi và người hiện đại.
Đặc biệt hơn cả, nhóm khảo cổ đã có thể phát hiện ra rằng người Homo naledi từng chôn cất người chết, một hành động cho thấy họ sở hữu trí thông minh trong khi họ chỉ có kích thước bộ não bằng 1/3 con người.
Việc người Homo naledi đưa xác chết vào hang ngầm có nét tương tự người Neanderthal. Trong một hang động ở Tây Ban Nha, có nhiều bằng chứng cho thấy người Neanderthal cũng tập hợp xác chết lại cách đây 400.000 năm.
- Toàn cảnh hành trình thực hiện sứ mệnh tối mật của phi cơ X-37B
- Nguy hiểm khôn lường từ lỗ thủng lớn gấp 50 lần Trái đất trên Mặt trời
- Ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới sẽ diễn ra trong 10 tháng nữa
PV