Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng năm 2017

(SHTT) - Trong báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thường niên Trung Quốc sáng ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã hạ mục tiêu tăng trưởng xuống khoảng 6,5%.

Mục tiêu này thấp hơn 6,7% của năm ngoái. Tuy nhiên, nó vẫn khớp với dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế.

Chính phủ Trung Quốc đã sử dụng rất nhiều biện pháp mạnh tay để duy trì tăng trưởng năm 2016. Đầu tư công vào cơ sở hạ tầng và tín dụng ngân hàng tăng vọt bất chấp những cảnh báo liên tiếp về mức nợ doanh nghiệp của nước này.

Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng năm 2017 

Tập đoàn nghiên cứu kinh tế Capital Economics cho biết trong một tuyên bố gần đây việc thống kê chính thức và tìm ra các sai sót trong cách thức tính toán số liệu GDP chứng minh con số tăng trưởng không còn là thước đo đáng tin cậy về sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Năm 2016, các nhà chức trách nước này cho biết tính toán tăng trưởng kinh tế thu được kết quả tương tự trong 3 quý liên tiếp.

Đặc biệt, mức độ tín nhiệm kinh tế của Trung Quốc lại gánh chịu một “đả kích” mạnh mẽ vào tháng 1, khi thống đốc của một trong những tỉnh có nền công nghiệp phát triển nhất Trung Quốc thừa nhận các quan chức đã lạm dụng dữ liệu kinh tế trong nhiều năm.

Trong báo cáo vừa qua, ông Lý Khắc Cường cho biết giảm nợ doanh nghiệp là một trong những mục tiêu chính của đất nước năm nay. Ngoài ra, việc giảm hàng chục triệu tấn hàng hóa dư thừa trong các ngành công nghiệp như than đá và thép cũng là một trong những yêu cầu quan trọng. Thời gian gần đây, hàng trăm nghìn công nhân trong các ngành này đã bị sa thải.

Đồng thời, chính phủ nước này cũng muốn tạo ra 11 triệu việc làm mới tại các đô thị trong năm nay. Con số này ít hơn so với 13,1 triệu việc làm đã tạo ra năm ngoái.

Lê Phương