Phát triển thành công da điện tử có khả năng tự chữa lành

(SHTT) - Viện Công nghệ Israel (Technion) mới đây thông báo đã phát triển thành công 1 loại da điện tử có khả năng tự phục hồi và tự cân bằng trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Lấy cảm hứng từ cơ chế tự hồi phục của da người và khả năng tự lành của nhựa dẻo thông minh, các nhà khoa học tại viện Công nghệ Israel Technion đã tạo ra một loại da điện tử thông minh không những có thể tự tái tạo sao tổn thương mà còn có thể tự hồi phục sau tổn thương.

Loại da điện tử nhân tạo của Technion ngoài việc có thể tự phục hồi, nó còn có khả năng tự giám sát, chống nước và tự cân bằng các yếu tố để phù hợp với môi trường xung quanh. Các khả năng đặc biệt đó có được là do các nhà nghiên cứu đã tích hợp 1 hệ thống cảm biến gồm các vật liệu với kích cỡ nano có thể giám sát có chọn lọc cùng lúc nhiều yếu tố môi trường khác nhau như áp suất, nhiệt độ và nồng độ axít.

Hệ thống tự phục hồi, vốn được lấy cảm hứng từ khả năng tự lành trên da người, bao gồm các thành phần giống tế bào thần kinh, có thể giám sát các tổn thương tại những bộ phận điện tử, trong khi thành phần khác sẽ đẩy nhanh quá trình tự phục hồi. Cơ chế này cho phép hệ thống điện tử thông minh tự giám sát các hoạt động và sửa các lỗi chức năng khi bị hư hại. 

 Loại da này có hệ thống cảm biến gồm các vật liệu với kích cỡ chỉ nhỏ bằng nanomet.

Việc phát triển thành công loại da điện tử này dựa trên sáng kiến về loại nhựa chống nước và có kết cấu mềm dẻo, cũng do nhóm nghiên cứu Technion phát minh. Loại nhựa này có thể kéo dãn dài tới 11 lần so với độ dài ban đầu mà không bị đứt đoạn. Với khả năng chống thấm và tự phục hồi, loại vật liệu mới hiệnd đang được ứng dụng trong việc ngăn các thiết bị điện bị rò điện ra nước. 

Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng vật liệu mới này để phát triển thiết bị cảm biến có thể theo dõi nhiệt độ, áp suất, độ axit trong các ứng dụng về robot, bộ phận giả thay thế và thiết bị nhỏ gọn đeo trên người.

Thái An