Mưa sao băng và siêu trăng sẽ xuất hiện liên tiếp trong ngày 7/5

(SHTT) - Theo tính toán của các nhà thiên văn học, trong ngày 7/5, người yêu thiên văn sẽ được thưởng thức liên tiếp 2 hiện tượng thiên nhiên kỳ thú bao gồm siêu trăng cuối cùng của năm 2020 và mưa sao băng Bảo Bình.

Theo các nhà thiên văn, mưa sao băng Eta Aquarids, hay còn gọi là mưa sao băng Bảo Bình sẽ xuất hiện trên bầu trời vào đêm mùng 6 và rạng sáng ngày mùng 7/5 sắp tới.

Tại thời điểm mưa sao băng đạt cực đại, nếu quan sát từ khu vực Nam bán cầu, có thể thấy tới 60 vệt băng/giờ. Tuy nhiên, nếu ở khu vực Bắc bán cầu, trong đó có Việt Nam, chỉ quan sát được sao băng với tần suất tối đa khoảng 30 vệt băng/giờ.

Để quan sát mưa sang băng Bảo Bình, người xem cần chọn nơi nơi thoáng đãng, ít ánh sáng đèn. Thời gian quan sát mưa sao băng tốt nhất là sau nửa đêm. Các vệt sáng có xu hướng tỏa ra từ chòm sao Aquarius (Bảo Bình), tuy nhiên, chúng cũng có thể xuất hiện từ bất cứ đâu trên bầu trời.

 

Mưa sao băng Eta Aquarids là một trận mưa sao băng khá lớn, thường xảy ra từ 29/4-28/5 hằng năm.

Sau mưa sao băng, ngay trong tối ngày 7/5, người xem lại tiếp tục có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn Trăng Hoa - siêu trăng thứ 4 và cũng là cuối cùng của năm 2020.

Mặt trăng dự kiến sẽ lớn hơn và sáng hơn bình thường khoảng từ 15-30%. Siêu trăng đạt cực đại vào 17h45’ chiều ngày 7/5 theo giờ Việt Nam.

 

Siêu trăng là khái niệm được các nhà khoa học của NASA đặt ra từ năm 1979 để gọi hiện tượng mặt trăng tròn và ở vị trí gần Trái đất nhất hơn mức trung bình trên quỹ đạo chuyển động, cũng là thời điểm người quan sát thấy mặt trăng rõ và sáng nhất.

Tại Việt Nam, thời tiết đêm mùng 6 rạng sáng 7/5 ở hầu hết các vùng trên cả nước đều ít mây, không mưa hoặc chỉ mưa vài nơi. Thời tiết khá thuận lợi để quan sát mưa sao băng Bảo Bình. Tuy nhiên, thời điểm cực đại của năm nay lại trùng với thời kỳ trăng tròn nên việc quan sát sẽ bị ảnh hưởng một chút bởi ánh trăng.

An An