Du xuân đầu năm, Hội An chật cứng khách đến tham quan

(SHTT) - Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ghi nhận sự gia tăng mạnh của số lượng du khách đến với Hội An này. Sáng ngày mồng 3 tết, các điểm vui chơi giải trí trong và ngoài đô thị cổ luôn đông đúc người.

Tết này, người dân và du khách không khỏi sửng sốt khi tới Hội An bởi nơi đây quá đông đúc. Khách đến du lịch Hội An dịp này ngoài tham quan phố cổ Hội An, còn tham gia các tour du lịch làng quê như tham quan rừng dừa Bảy Mẫu, làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà...

Phố Hội luôn đông người trong những ngày tết 

Trong khi đó thì dịp tết này tại các khách sạn, nhà nghỉ… luôn trong tình trạng cháy phòng, giá cả cũng tăng từ 30-40% so với ngày thường. Nhiều khách sạn 3-4 sao ở Hội An đã thông báo hết phòng từ hơn một tháng trước.

Những con đường với chật cứng người tham quan và du xuân 

Ông Lê Văn Bình (Trưởng phòng Thương mại và Du lịch TP Hội An) cho biết, TP Hội An có gần 11.000 phòng với đủ các loại hình khách sạn từ 1-5 sao; khu nghỉ dưỡng, biệt thự du lịch, homestay...

Khu trung tâm trong tình trang quá tải. 

Vì lường trước được tình hình, và để hạn chế tình trạng tự ý nâng giá, Phòng Thương mại và Du lịch thành phố Hội An đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Trong dịp tết nguyên đán Canh Tý này, Phố cổ Hội An lại rộn ràng đón hàng triệu lượt khác tham quan và du xuân.

 Trương Đức Cần