Hàng mã ngày giáp Tết

 (SHTT) - Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết đến xuân về, tại các khu chợ, các gian hàng, các cửa hàng tràn ngập những đồ vàng mã. Không khí nhộn nhịp, tất bật của người người mua hàng, thể hiện tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tâm linh của người Việt.

Tết với những lễ cúng, tục hóa vàng, là một phần trong văn hóa tín ngưỡng, tâm linh về tổ tiên. Vì vậy, nhu cầu mua hàng mã những ngày cuối năm ngày một đông hơn.

Nhiều người dân đến chợ hay cửa hàng để sắm sửa các vật dụng cần thiết cho ngày Tết, đồ trang trí nhưng bên cạnh đó không thể thiếu đó là những bộ hàng mã. Cũng giống như mọi năm, nhiều cửa hàng kinh doanh đã chuẩn bị nhập hàng mã từ rất sớm để kịp cung ứng cho nhu cầu của người tiêu dùng vào ngày giáp Tết.

 Các hộ chuyên sản xuất hàng mã

Bên cạnh đó, theo tín ngưỡng tâm linh, nhà nhà vẫn muốn tổ tiên ông bà, những người đã khuất cũng được sắm sửa đầy đủ, ấm no vào những dịp Tết đến xuân về. Tục hóa vàng mã được xem là nghi thức cung cấp lộ phí đường đi kèm theo cho người đã khuất sau khi ăn Tết xong. Vì vậy, nhu cầu sắm sửa hàng mã những ngày cận Tết ngày càng nhiều.

Với nhiều gia đình có truyền thống làm hàng mã như ông Nguyễn Tới (trú tại tổ 1, phường Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) thì những dịp gần Tết là thời điểm cấp tập để gia đình tăng cường sản xuất. Chia sẻ về công việc làm hàng mã của mình, ông Tới cho biết đây là công việc cần tới sự tỉ mỉ, khéo tay, kiên nhẫn và cả niềm đam mê.

Ông Nguyễn Tới đang tất bật cho hàng mà đón tết

Cặm cụi dán từng miếng hình nhỏ lên khung nứa đã tạo sẵn, ông Tới cho biết nghề làm Hàng mã nhìn tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng thực tế thì khá vất vả. Mỗi sản phầm đều gồm rất nhiều chi tiết, người thợ phải thật chăm chút, khéo tay dán đều dán đẹp, mười hình như một mà vẫn phải đảm bảo được tiến độ công việc. Nhất là thời điểm cuối năm, lượng hàng phải hoàn thành gấp nhiều lần những ngày bình thường. Do đó ông đang gắng sức làm việc. Phụ giúp ông là người cháu ngoại.

Nhiều chủng loại hàng mã đang được người dân tăng cường sản xuất  cho dịp tết

Sắp tới là Tết ông Công ông Táo, các mặt hàng đã được bày bán sẵn rất nhiều, chủ yếu là đồ vàng mã truyền thống như đồ táo quân, mũ, hài, quần áo, cá chép giấy, tiền,… Mặt hàng được cho là bán chạy nhất vẫn là bộ cúng Táo quân (gồm: Mũ, hài, cá chép).

Bà An (người bán hàng ở chợ Bắc Mỹ An, TP Đà Nẵng) cho biết: “Những năm gần đây người dân đã thay đổi suy nghĩ về việc đốt hàng mã, nên các mặt hàng vẫn bán chậm so với mọi năm. Chính vì vậy, giá của các mặt hàng vẫn giữ nguyên”.

Việc chế tác và thực hiện sản phẩm hàng mã  

Những bộ đồ cúng được làm từ giấy thủ công, bộ Táo quân có giá 40.000 đồng/bộ, bộ ông Táo bằng gỗ có giá 18.000 đồng/bộ, giấy tờ vàng bạc áo đất của 1 lễ cúng khoảng từ 10.000 đồng – 20.000 đồng/lễ, các bộ đồ cúng truyền thống như áo dài, áo bà ba, áo vest có giá khoảng 40.000 đồng – 80.000 đồng/bộ tùy loại. Trong đó, một bộ đầy đủ gồm áo quần, tiền vàng, xe oto, điện thoại… có nhiều loại nhỏ, được bán với giá thấp từ 25.000 đồng cho tới 300.000 đồng.

Theo như bà A cho biết thêm: “Các mặt hàng vàng mã được nhập từ rất sớm trước ngày ông Công ông Táo nhưng số lượng người mua rất ít, một phần là do bận bịu công việc hay một lí do nào đó mà một số người chờ đến ngày sát Tết mới mua nhiều. Nên những thời điểm như hiện nay vẫn chưa bán được nhiều”.

Đoàn Tâm