Giá dầu tăng vọt khi Nga và Ả-rập Saudi hợp tác

Đóng cửa giao dịch ngày 5-9 tại thị trường Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10-2016 tăng 1,3%, lên 45,02 đô la Mỹ/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 10-2016 cũng tăng 1%, đóng cửa ở mức 47,31 đô la Mỹ/thùng.

Trước đó trong ngày, Reuters cho biết Nga và Ả-rập Saudi ký tuyên bố chung "phối hợp hành động" nhằm bình ổn thị trường dầu.

Thông tin trên được Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexandre Novak và Bộ trưởng Năng lượng, Công nghiệp và Khoáng sản Ả-rập Saudi Haled ben Addel Aziz alh-Falex công bố bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Hai bên cho rằng đang có những thách thức dài hạn đối với các nước xuất khẩu dầu, trong đó có việc cắt giảm đáng kể chi phí cơ bản cho khai thác dầu, nhất là hoạt động thăm dò địa chất, cũng như hủy bỏ hoặc trì hoãn hàng loạt dự án đầu tư dẫn đến tình trạng bất ổn trên thị trường dầu về dài hạn. Vì vậy, các nước sản xuất dầu lớn cần đối thoại và hợp tác chặt chẽ nhằm duy trì sự ổn định trên thị trường dầu và đảm bảo mức đầu tư ổn định về dài hạn.

Hai bên cũng thỏa thuận tiếp tục tham vấn về tình hình trên thị trường dầu, thành lập nhóm công tác hỗn hợp để theo dõi các chỉ số cơ bản trên thị trường dầu và đề xuất các biện pháp và hành động chung nhằm đảm bảo ổn định thị trường.

Kuwait và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa 2 nước xuất khẩu dầu lớn của thế giới là Nga và Ả-rập Saudi nhằm bình ổn giá dầu.

Tuy nhiên, 2 nhà sản xuất dầu lớn của thế giới vẫn chưa đạt được tiến triển nào liên quan đến vấn đề “đóng băng” sản lượng, vài tuần trước khi diễn ra cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại Algeria.

Trước đó, các nhà sản xuất dầu chủ chốt không thể đạt thỏa thuận đóng băng sản lượng, chủ yếu do bất đồng giữa Ả-rập Saudi và Iran xung quanh kế hoạch tăng sản lượng của Iran sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào nước này được bãi bỏ vào tháng 1-2016.