Có nên mua đồng hồ định vị cho con?

(SHTT) - Vài ngày trở lại đây, đồng hồ định vị dùng cho trẻ em đang trở thành mặt hàng "nóng" trong nhóm các sản phẩm công nghệ, khi được rất nhiều các bậc phụ huynh tìm mua.

Sau vụ việc nam sinh 6 tuổi trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón trong nhiều giờ liên tiếp, thị trường thiết bị định vị và cảnh báo an toàn cho trẻ em đang không ngừng nóng lên.

 Ảnh: PLO

Chia sẻ với tờ VnExpres, chị Hoàng Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) tìm đồng hồ định vị cho con gái đang học lớp 1 một trường tư ở Hà Nội vì lo lắng sau khi chị đọc tin về cháu bé ở trường Gateway chết vì bị bỏ quên trên xe buýt. Tranh thủ buổi trưa nghỉ làm, chị chạy ra cửa hàng Viettel gần cơ quan mà không còn sản phẩm nào, nên đành phải chọn một thương hiệu Trung Quốc với giá 1,5 triệu đồng theo gợi ý của một người bạn. 

Nhân viên tại một cửa hàng VinaPhone ở Trần Duy Hưng (Hà Nội) cũng ghi nhận dòng đồng hồ Kidzon Watch của hãng đột ngột cháy hàng dịp này. "Thông thường, lượng bán đồng hồ sẽ nhích lên vào đầu mùa khai giảng, nhưng chưa có khi nào số lượng tăng đột biến như mấy hôm nay", anh này cho biết.  Đa số khách đến tìm mua là các phụ huynh, bày tỏ lo lắng về an toàn của trẻ nhỏ sau sự việc trên.

Cũng theo anh này, hai tính năng được khách hàng quan tâm nhất là định vị và gọi khẩn cấp. Đây cũng là lý do nhiều phụ huynh chọn đồng hồ định vị thay vì trang bị điện thoại, smartphone cho trẻ em. Cụ thể, Kidzon Watch tích hợp công nghệ GPS có khả năng nghe gọi 2 chiều, có thể giúp phụ huynh có thể theo dõi vị trí, giám sát hoạt động trong lớp hay ngoài giờ của trẻ, thậm chí tình trạng vận động và sức khỏe. Các bé có thể chủ động liên hệ với phụ huynh để đưa đón, báo thay đổi lịch học hay gọi qua nút SOS trong các tình huống khẩn gấp. 

Đồng hồ định vị dành cho trẻ em trên thị trường không có nhiều loại, phổ biến nhất và bán qua các cửa hàng của nhà mạng là Kiddy 2 của Viettel và Tio của MobiFone, Kidzon Watch của VinaPhone. Người mua đa phần là phụ huynh nên cũng chọn các loại này vì có bảo hành nên yên tâm. Ngoài ra, các trang thương mại điện tử và các cửa hàng nhỏ lẻ bán online cũng có các mẫu đồng hồ của Trung Quốc với giá dao động từ 400 nghìn đến 1,5 triệu đồng tùy tính năng, dùng được với sim của bất kỳ nhà mạng nào nhưng chỉ được bảo hành trong một tháng.

Trong khi đó, theo PLO, BS Nguyễn Anh Tuấn, BV Nhi đồng 2, cho biết: Nếu trẻ tiếp xúc liên tục với những thiết bị có sóng 3G, 4G sẽ gây tác hại lớn đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Khi trẻ tiếp xúc nhiều với những thiết bị này sẽ có một số biểu hiện như cảm giác bỏng rát đối với da đầu và khu vực vành tai; ù tai hay âm thanh vo ve trong tai; đục thủy tinh thể sớm do giác mạc của mắt thiếu nguồn cung cấp máu và nhiệt độ không thể được xử lý; nhớ lẫn lộn, hay quên vì sóng microwave gây ảnh hưởng đến các sóng não kiểm soát tâm trạng và tăng nguy cơ ung thư.

“Đặc biệt là trẻ đang ở độ tuổi phát triển, khả năng bảo vệ kém hơn người trưởng thành, khoảng cách tiếp xúc giữa đồng hồ thông minh với cơ thể rất gần vùng nguy hiểm như tim, não nên việc dùng thiết bị đồng hồ thông minh để định vị và bảo vệ trẻ là lợi bất cập hại” - BS Tuấn cho biết thêm.

Hoài Anh