Hình ảnh tan hoang tại Indonesia sau trận sóng thần núi lửa đêm 22/12

(SHTT) - Trận sóng thần cao 5m xảy ra vào đêm ngày 22/12 tại Eo biển Sunda, Indonesia đã khiến ít nhất 222 người chết, 843 người bị thương và 28 người mất tích. Những gì còn lại sau những thảm họa thiên nhiên liên tiếp xảy ra mà không được cảnh báo đầy đủ đã tạo ra những thảm cảnh vô cùng đau xót.

Trận sóng thần xảy ra vào đêm 22/12 tại Indonesia đã phát hủy hơn 600 ngôi nhà, làm hư hỏng nặng khoảng 10 khách sạn lớn, 60 nhà hàng các loại và gần 400 tàu thuyền. 

 
 
 
 
 
 
Các công trình xây dựng của người dân trên khu đảo gặp nạn đã bị phá hủy hoàn toàn. 

Con số thương vong được các cơ quan chức năng Indonesia ghi nhận tới thời điểm hiện tại bao gồm ít nhất 222 người đã thiệt mạng, hơn 1000 người bị thương và khoảng 30 trường hợp mất tích không rõ sống chết. 

 
 
Thi thể các nạn nhân chưa rõ danh tính được các nhân viên chức năng tập kết lại một chỗ. 

Nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa cho vùng đảo này là do ảnh hưởng từ núi lửa Anak Krakatoa phun trào (trong tổng cộng 132 giây) vào tối thứ Sáu, tạo thành một đám mây tro cao hơn 400m trên ngọn núi này. Khoảng 25-30 phút sau vụ phun trào này là thảm họa sóng thần.

Núi lửa Anak Krakatoa luôn được các chuyên gia đưa vào danh sách nguy hiểm hàng đầu trong hàng thế kỷ qua.

Theo ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn của Cơ quan giảm nhẹ Thiên tai Indonesia, thì việc không nhận thấy những tín hiệu rõ ràng về một trận động đất sau khi núi lửa Anak Krakatoa phun trào là lý do các cơ quan hữu trách Indonesia không đưa ra cảnh báo kịp thời cho người dân và dẫn tới thảm cảnh hiện tại. 

Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang ráo riết thực hiện công tác cứu hộ và ổn định cho các cư dân vùng gặp nạn.

 
 

Tuấn An (t/h)