Tại sao các loại thuốc “nguy hiểm” vẫn được dùng để điều trị giảm đau?

(SHTT) - Thuốc giảm đau nhóm opioid thường xuyên bị cảnh báo vì có khả năng gây nghiện hoặc gây suy hô hấp dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, tại sao những loại thuốc này đôi khi nguy hiểm nhưng vẫn được dùng cho bệnh nhân?

 

Thuốc giảm đau có thể gây tác dụng phụ nguy hiểm (Ảnh: Healthline)

Mạnh hơn nhiều so với các lựa chọn khác, opioid là một trong những thuốc giảm đau thông dụng nhất trên thế giới. Những loại thuốc này - bao gồm morphin, tramadol và fentanyl - được sử dụng để điều trị giảm đau phù hợp với mọi loại bệnh từ đau tim đến ung thư.

Một trong những lý do thuốc giảm đau nhóm opioid được sử dụng rộng rãi là vì nó cực kỳ hữu ích và dễ dàng sử dụng. Morphine có thể được uống hoặc thông qua tiêm, opioid khác có thể được đưa vào cơ thể nhờ phẫu thuật, viên ngậm hay viên nén.

 

Rất nhiều người đang lạm dụng thuốc giảm đau opioid (Ảnh: Getty images)

Tuy nhiên, cũng bởi hiệu quả quá cao nên nhiều người đang lạm dụng các loại thuốc giảm đau opioid. Rất nhiều người đã dùng quá liều lượng cho phép, hoặc đã bị nghiện bởi những thành phần thuốc phiện có trong loại thuốc giảm đau này. Tại Mỹ, việc kê toa thuốc opioid ngày càng phổ biến đã dẫn đến một đại dịch nghiện ngập. Trong năm 2016, một kỷ lục 11,5 triệu người đã sử dụng sai thuốc theo toa và đã có 42.249 ca tử vong do dùng thuốc quá liều.

Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học đã cố gắng phát triển các loại thuốc opioid để chúng hoạt động mà không gây ra vấn đề về nghiện ngập hoặc lạm dụng. Tuy nhiên, điều có thể thực hiện ngay trước mắt đó là ý thức của người dùng. Những người bệnh không nên lạm dụng và cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ để bảo vệ sức khỏe của chính họ.

Tuấn Anh