TP.HCM: Nguyên nhân tài xế tông hàng loạt xe máy khiến nhiều người thương vong

(SHTT) - Liên quan đến vụ việc xe bán tải tông hàng loạt xe máy, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào tối 20/4 khiến 2 người chết. Theo lời khai ban đầu của tài xế Vinh, khi ôtô bán tải chạy đến giao lộ, ông ta đạp thắng dừng đèn đỏ nhưng nhầm chân ga.

 VnExpress đưa tin, trưa 21/4, lãnh đạo quận 1 (TP HCM) cho biết qua báo cáo nhanh của công an khi trích xuất camera giao thông, rạng sáng cùng ngày, tài xế Chu Nguyên Vinh (43 tuổi, ở quận 7) chạy ôtô bán tải trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng từ Bình Thạnh đi quận 1. Khi đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đã vượt đèn đỏ gây tai nạn liên hoàn.

"Công an quận đang tích cực điều tra và xử lý nghiêm trong vụ tai nạn. Chiều nay sẽ có kết quả việc tài xế có sử dụng rượu bia hay chất kích thích gì không. Quận cũng đang lên kế hoạch thăm, hỗ trợ các nạn nhân", lãnh đạo quận 1 nói.

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo lời khai ban đầu của tài xế Vinh, khi ôtô bán tải chạy đến giao lộ, ông ta đạp thắng dừng đèn đỏ nhưng nhầm chân ga. Tốc độ nhanh khiến ôtô bay qua con lươn gây ra tai nạn cho nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ ở làn ngược lại. 

Đại diện Cảnh sát giao thông quận 1 cho biết tài xế Vinh bị thương tích nhẹ, đang điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, quận 5. Lực lượng chức năng tiếp tục lấy lời khai tài xế này để làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết vụ tai nạn khiến hai người đàn ông tử vong; năm người bao gồm một trẻ em bị thương đang được cấp cứu. Ban đầu những nạn nhân bị thương có chuyển biến tốt.

Hoài Anh (t/h)