Đại gia chi tiền ‘khủng’ mua cặp khế cổ 400 năm tuổi của vua Gia Long

(SHTT) - Cặp khế cổ "vợ chồng" với tuổi đời lên tới 400 năm được chính tay vua Gia Long trồng đã được đại gia Toàn "đô la" mua đứt với giá bạc tỷ.

Cặp khế cổ độc nhất vô nhị được vua Gia Long trồng với tuổi đời lên lên 400 năm đã được đại gia Toàn “đô la” (Phú Thọ) mua đứt với giá lên tới mười tỷ đồng. Ảnh Dân Việt
Chủ nhân của căp khế cổ “vợ chồng” tiết lộ, cặp khế này do đích thân vua Gia Long trồng và chăm sóc. Khi con trai cả là hoàng tử Cảnh trưởng thành, vua trao cặp khế cho hoàng tử đi khai phá miền Tây. Ảnh Dân Việt
Cặp khế cổ được vua làm theo tích “tam cương ngũ thường” có nghĩa là: đạo làm cha thì phải làm sao, đạo làm con thì phải làm sao và đạo làm trai phải làm như thế nào…Thân cây dáng trực, “một cây khế chồng, một cây khế vợ”.
Để tạo thành cây có hình dáng độc như vậy, các nghệ nhân xưa phải rất kỳ công chế tác. Ảnh Dân Việt
Thân của cặp khế cổ 400 tuổi xoắn, uốn lượn đẹp mắt. Ảnh Dân Việt

 

...Thân mốc, xù xì, rêu phong. Ảnh Dân Việt
Một cây khế cổ thụ khác có tuổi đời 300 năm của ông Nguyễn Văn Thọ (Hà Nội) cũng khiến nhiều dân chơi cây mê mẩn. Ảnh Dân Trí
Ông Thọ cho biết, cây khế thuộc vào loại "hiếm có, khó tìm”, bởi hình dáng tự nhiên, đẹp mắt. Cây có chiều cao gần 3m, toàn thân phủ mốc trắng, rêu phong, từ rễ hàng chục các nhánh cây đua nhau mọc lên tựa như những con rồng uốn mình bay lượn.

 

Bộ rễ xù xì của cây giống như những móng vuốt rồng bám chặt xuống đất. Các ngọn cây, ngọn cành uốn lượn...

 

M.K (T/h)