Vụ “bảo kê”, góp vốn mở sòng bạc tại TP.HCM: Cựu Đội phó đội Cảnh sát hình sự khai gì?

Tại Toà, bị cáo Đoàn Hồng Phúc khai chỉ nhận 30 triệu đồng chứ không phải 90 triệu đồng như cáo trạng truy tố. Đồng thời, bị cáo và gia đình đã thông qua luật sư để nộp lại toàn bộ số tiền trên.

Ngày 12/4, TAND TP.HCM đã mở phiên toà xét xử vụ bị cáo Đoàn Hồng Phúc (sinh năm 1982, cựu Đội phó đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, cựu Phó trưởng Công an Phường 6, quận 6) cùng 13 đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Trong đó, các bị cáo gồm: Đoàn Hồng Phúc, Song Hỷ Phu (38 tuổi, ngụ quận 11), Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Huỳnh Minh Phụng (28 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Trần Mạnh Huy (chồng của Nhí, 42 tuổi) bị xét xử tội “Tổ chức đánh bạc”.

10 bị cáo còn lại gồm: Đinh Văn Phụng (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Phạm Thanh Phong (41 tuổi, ngụ Quận 6), Trần Văn Tài (48 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Trịnh Anh Tuấn (47 tuổi, ngụ quận 11), Lê Quốc Dũng (51 tuổi, kiểm sát viên Đội quản lý thị trường số 15, thuộc Cục quản lý thị trường TP.HCM), Lê Ngọc Quyền và Nguyễn Công Viên (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Trọng Long (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) bị xét xử tội “Đánh bạc”.

Các bị cáo tại phiên toà (ngày 12/4). Ảnh: PLO 

Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm ba người với chủ tọa là thẩm phán Trần Minh Châu. Đại diện Viện kiểm sát (VKS) tham gia phiên tòa có hai người. Dự kiến phiên xử diễn sẽ ra đến ngày 14/4.

Trước đó, phiên tòa này được mở 2 lần, nhưng HĐXX đã phải cho tạm hoãn vì nhiều lý do, trong đó, chủ yếu liên quan đến việc các bị cáo mắc COVID-19, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho bị cáo, cơ quan tố tụng đã phải hoãn.

Trong phần xét hỏi sáng nay (12/4), trả lời HĐXX về số tiền các bị cáo đã thu lợi bất chính, bị cáo Đoàn Hồng Phúc khai chỉ nhận 30 triệu đồng chứ không nhận số tiền 90 triệu đồng như cáo trạng truy tố. Đồng thời, bị cáo và gia đình đã thông qua luật sư để nộp lại toàn bộ số tiền trên.

"Bị cáo biết hành vi của mình là sai, nhưng mục đích, động cơ ngay từ đầu của bị cáo là không cố ý để sự việc xảy ra như ngày hôm nay", bị cáo Phúc trình bày.

Trong khi đó, bị cáo Ngô Nhựt Thanh khai không nhớ đã thu lợi chính xác là bao nhiêu vì quá lâu, trên chiếu bạc khoảng 80 triệu đồng, khi bị bắt đã nộp lại số tiền trên cho cơ quan điều tra.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, bị cáo Ngô Nhựt Thanh khai nhận hành vi như cáo trạng nêu. Riêng Đoàn Hồng Phúc khai chỉ là người đứng ra thuê nhà hợp tác kinh doanh bãi xe với Ngô Nhựt Thanh với tỷ lệ chia Nhựt Thanh 70%, Phúc 30% chứ không thừa nhận hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Theo cáo trạng, Đoàn Hồng Phúc là Phó trưởng Công an Phường 6, Quận 6, nhưng trước đó, tức thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Phúc đang là Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tân Phú. Ngày 10/9/2019, Đoàn Hồng Phúc ký hợp đồng thuê một căn nhà ở quận Tân Phú, TP.HCM với giá 50 triệu đồng/tháng.

Cuối năm 2019, Phúc giới thiệu người quen là Tô Mỹ Nhí gặp Ngô Nhựt Thanh để cùng tổ chức sòng bạc, dưới hình thức đánh bài Binh xập xám bằng bài Tây 52 lá tại nhà mà Phúc đã thuê nói trên. Ngô Nhựt Thanh và Đoàn Hồng Phúc thỏa thuận, lợi nhuận sẽ chia đều cho cả ba người gồm Phúc, Thanh và Nhí.

Ngày 5/5/2020, lực lượng trinh sát Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP.HCM đột kích vào sòng bài tổ chức quy mô tại căn nhà số 30/2 đường Trịnh Đình Thảo (phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú) bắt quả tang nhiều người đang sát phạt cờ bạc bằng hình thức binh xập xám ăn chi và đá gà qua mạng. Công an thu giữ 160 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Ngoài ra, mở rộng điều tra, cảnh sát xác định các bị cáo đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà qua mạng internet, để thu tiền hoa hồng từ nhà mạng. Từ tháng 10/2019 đến tháng 5/2020, tổng số tiền thắng thua mà nhóm tổ chức đánh bạc đã đánh bạc với con bạc gần 4,4 tỷ đồng, số tiền con bạc đánh bạc hơn 130 tỷ đồng.

 Lý Tuấn